Ba mẹ chồng tôi qua đời để lại căn nhà, không để lại di chúc. Trước đây, ba anh em của chồng tôi đi làm ăn xa và lập gia đình ở riêng, chỉ có vợ chồng tôi sống chung với ba mẹ chồng tôi tại căn nhà nói trên. Gần đây, do làm ăn sa sút, chúng tôi định bán căn nhà này và mua lại căn khác để ở thì ba anh em của chồng tôi về ngăn cản và nói rằng đây là căn nhà ba mẹ để lại cho
Ba mẹ chồng tôi qua đời để lại căn nhà, không để lại di chúc. Trước đây, ba anh em của chồng tôi đi làm ăn xa và lập gia đình ở riêng, chỉ có vợ chồng tôi sống chung với ba mẹ chồng tôi tại căn nhà nói trên. Gần đây, do làm ăn sa sút, chúng tôi định bán căn nhà này và mua lại căn khác để ở thì ba anh em của chồng tôi về ngăn cản và nói rằng đây là căn nhà ba mẹ để lại cho tất cả anh em, nếu có bán thì phải chia tiền đều cho các anh em. Nếu ai thờ ba mẹ sẽ được mỗi em trích ra một phần gửi tiết kiệm để lấy lãi làm chi phí khi cúng giỗ. Căn nhà của ba mẹ để lại, vợ chồng tôi đang ở có phải chia đều cho các anh, em theo đề nghị đó không?
L.T.V. (Mang Thít)
Trả lời: Căn nhà vợ chồng chị đang ở là nhà do ba mẹ chồng chị để lại mà khi qua đời không để lại di chúc giao căn nhà đó lại cho vợ chồng chị hoặc để căn nhà làm nhà thờ nên căn nhà là di sản thừa kế của ba mẹ chồng chị để lại cho tất cả các con.
Về nguyên tắc, chồng chị và các anh em của chồng chị đều là những người cùng hàng thừa kế nên đều được chia phần di sản bằng nhau (những người cùng hàng thừa kế được hưởng di sản bằng nhau).
Riêng việc ai là người thờ cúng ba mẹ chồng chị và việc đóng góp một khoản tiền thờ cúng là điều cần thiết. Điều này, do các anh em chồng chị thỏa thuận.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin