Chuyện vui chơi ngày tết

09:02, 06/02/2013

Tết là dịp để mọi người gặp gỡ và chúc nhau những điều tốt lành. Bên cạnh đó, tết cũng là thời điểm để mọi người vui chơi, giải trí sau một năm học tập, làm việc vất vả. Tuy nhiên, vẫn có một số người lợi dụng ngày tết để vui trò ăn thua bằng tiền, làm mất đi ý nghĩa vốn có của ngày tết cổ truyền.

Tết là dịp để mọi người gặp gỡ và chúc nhau những điều tốt lành. Bên cạnh đó, tết cũng là thời điểm để mọi người vui chơi, giải trí sau một năm học tập, làm việc vất vả. Tuy nhiên, vẫn có một số người lợi dụng ngày tết để vui trò ăn thua bằng tiền, làm mất đi ý nghĩa vốn có của ngày tết cổ truyền.

Có một anh bạn ở xóm tôi nhà rất nghèo, quanh năm phải đi xa xứ làm thuê, thỉnh thoảng mới trở về quê. Vừa qua, tôi tình cờ đi ngang nhà gặp anh và hỏi thăm chuyện làm ăn.

Anh than vãn với tôi rằng “Năm nay, người ta ít mướn, nên làm không kiếm được bao nhiêu, chỉ có 2- 3 “chai” (triệu đồng). Tết mà có chừng ấy tiền thì không đủ để làm vốn kiếm lời.

Kiểu này tôi phải tìm người để vay mượn một ít nữa…”. Lúc ấy, trên tay anh đang ôm con gà trống nòi để tỉa lông và “vỗ béo”, anh khoe với tôi:

- Đây là con gà độ, tôi mua 1 triệu rưỡi của anh bạn ở Bến Tre, định mang về đây để tết kiếm độ đá chơi cho vui!

- Anh vừa than là không có tiền ăn tết, sao anh không để tiền về ăn tết mà mua con gà mắc thế! - tôi thắc mắc.

- Chú mày không biết chứ, mấy ngày tết nghỉ ở không không hà, có làm gì đâu. Biết đâu hên nhờ nó mà kiếm được tiền thì sao. Có khi “một vốn, bốn lời” đó nha!

Anh nói vui vẻ và dường như anh rất kỳ vọng vào sự chiến thắng từ con “gà chiến” mang lại vào những ngày sắp tới. Nghe những lời lẽ của anh, tôi ngẫm nghĩ mà buồn thay cho anh.

Hàng ngày phải đi “tha phương cầu thực”, làm lụng vất vả, đến cuối năm mới kiếm được vài triệu để về quê ăn tết cùng gia đình.

Vậy mà anh lại dùng tiền từ “mồ hôi, nước mắt” của mình ròng rã suốt 1 năm trời mới có được để vui chơi đá gà trong mấy ngày tết. Nếu không may, chỉ trong phút chốc mà bao nhiêu “công sức” phải “đổ sông, đổ biển” thì sao?

Trong thực tế, mỗi khi xuân về, ai ai cũng mong muốn có được cái tết vui vẻ. Do đó, mọi người hãy nên có những hoạt động vui xuân lành mạnh và đúng với ý nghĩa về một ngày tết cổ truyền của dân tộc.

Không nên lợi dụng dịp tết để thỏa thích thú “kiếm tiền” bằng những trò vui chơi không lành mạnh, làm mất trật tự ở địa phương và ảnh hưởng đến văn hóa của ngày tết.

NGUYỄN VĂN DÔ (Long Hồ)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh