Tuy mới xuất hiện tại Việt Nam mấy năm nay nhưng facebook hiện đang là mạng xã hội được dùng nhiều và phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những tích cực, facebook cũng khiến cho nhiều hiện tượng tiêu cực có cơ hội sinh sôi nảy nở.
Tuy mới xuất hiện tại Việt Nam mấy năm nay nhưng facebook hiện đang là mạng xã hội được dùng nhiều và phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những tích cực, facebook cũng khiến cho nhiều hiện tượng tiêu cực có cơ hội sinh sôi nảy nở.
Chẳng hạn là những status xúc phạm, thóa mạ người thân hoặc “tuyên ngôn về giáo dục” của một học sinh cấp II trên trang cá nhân…
Thiết nghĩ, đã đến lúc cần có giải pháp đồng bộ để quản lý facebook. Nhưng giải pháp trước mắt và trực tiếp là phải quản lý được ngôn ngữ hiển thị trên facebook.
Trước đây, trong game online, cũng có nhiều câu chat của game thủ có nội dung không lành mạnh, chứa những từ ngữ mang tính thóa mạ người chơi khác liền bị nhà quản lý dùng phần mềm mặc định chuyển sang dạng ký tự không định dạng được (%,@,^,*…) và bản thân các tài khoản cũng bị khóa một thời gian hoặc vĩnh viễn bởi nhà quản lý.
Bên cạnh đó, các cơ quan an ninh mạng cũng cần phải tìm cho ra chủ nhân thực của những phát ngôn để những cơ quan pháp luật có biện pháp răn đe. Chẳng hạn như vụ bắt tài khoản facebook “Kẹo Mút Chơi Bời” khi tên này tông chết một bà cụ còn kể lại trên facebook tình tiết vụ việc với lời lẽ rất du côn.
NGUYỄN VĂN TOÀN (TP Huế)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin