Thủ tục giải quyết ly hôn đối với trường hợp bị đơn đang không có ở nơi thường trú

02:01, 10/01/2013

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, ngụ Phường 9- TP Vĩnh Long hỏi: Tôi đơn phương ly hôn vì chồng tôi theo người khác khoảng 6 tháng nay. Hộ khẩu chồng tôi tại huyện Long Hồ nhưng chồng tôi không sống ở đó khoảng 6 tháng nay. Tôi làm các thủ tục ly hôn và đến Tòa án nhân dân huyện Long Hồ nhưng ở đây nói là chồng tôi không chấp nhận ly hôn nên theo quy định đợi khoảng 1 năm 6 tháng nữa

Nguyễn Thị Ngọc Lan, ngụ Phường 9- TP Vĩnh Long hỏi: Tôi đơn phương ly hôn vì chồng tôi theo người khác khoảng 6 tháng nay. Hộ khẩu chồng tôi tại huyện Long Hồ nhưng chồng tôi không sống ở đó khoảng 6 tháng nay. Tôi làm các thủ tục ly hôn và đến Tòa án nhân dân huyện Long Hồ nhưng ở đây nói là chồng tôi không chấp nhận ly hôn nên theo quy định đợi khoảng 1 năm 6 tháng nữa sẽ xét xử theo diện mất tích và sẽ được ly hôn. Tôi không hiểu vì sao ly hôn mà phải đợi đến 2 năm? Xin cho hỏi bằng cách nào để có thể ly hôn nhanh nhất khi chồng tôi không chấp nhận, vì chồng tôi không chu cấp gì nên tôi phải nuôi 2 con nhỏ?

Sau khi nhận được thư bà, chúng tôi đã liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Long Hồ và được trả lời như sau:

Theo thư trình bày, chồng bà đã không có ở nơi cư trú khoảng 6 tháng nay, nếu bà muốn ly hôn nhanh nhất thì bà phải tìm và biết được chồng bà hiện đang ở đâu để yêu cầu tòa án nơi đó giải quyết ly hôn cho bà, vì theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự thì tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 bộ luật này.

Trường hợp, nếu không tìm được chồng bà hiện đang ở đâu thì phải thực hiện theo thủ tục yêu cầu tòa án tuyên bố chồng bà mất tích.

Trước tiên, bà phải làm đơn xin xác nhận của chính quyền địa phương nơi chồng bà có hộ khẩu thường trú là trước đây chồng bà có sinh sống ở đây nhưng hiện nay đã mất tích, sau đó bà gửi đơn yêu cầu tòa án tuyên bố chồng bà mất tích.

Về thủ tục, theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Tố tụng dân sự thì người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Đơn yêu cầu tòa án tuyên bố một người mất tích phải có đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 312 của bộ luật này.

Gửi kèm đơn yêu cầu là chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích 2 năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, tòa án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích, thời hạn thông báo là 4 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên (theo quy định tại khoản 1 Điều 331 Bộ luật Tố tụng dân sự) .

Khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục yêu cầu giải quyết tuyên bố một người mất tích thì tòa án sẽ có quyết định tuyên bố mất tích.

Khi tòa án có quyết định tuyên bố mất tích thì bà làm thủ tục xin ly hôn như đơn xin ly hôn kèm theo biên lai đăng báo tìm kiếm người mất tích, khi đó tòa án sẽ giải quyết ly hôn cho bà.

PHÒNG BẠN ĐỌC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh