Hạn chế dùng bia rượu ngày tết

10:01, 02/01/2013

Phương Đông có câu: “Trà dư, tửu hậu”, nên không thể thiếu trà khi đón khách tới thăm, cũng không thể thiếu rượu, bia trong mâm cơm đầu xuân. Tuy nhiên, rượu, bia cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng số vụ tai nạn giao thông trong dịp tết.

Phương Đông có câu: “Trà dư, tửu hậu”, nên không thể thiếu trà khi đón khách tới thăm, cũng không thể thiếu rượu, bia trong mâm cơm đầu xuân. Tuy nhiên, rượu, bia cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng số vụ tai nạn giao thông trong dịp tết.

Khi uống rượu, bia, khả năng phản ứng của người lái xe sẽ giảm từ 10- 30%, đồng thời rượu, bia còn làm giảm khả năng điều khiển tự chủ, phản xạ và thị lực. Đặc điểm của người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia thường chạy tốc độ cao, lạn lách, không làm chủ được tay lái, phán đoán xử lý tình huống kém. Do đó, say rượu, bia thường có liên quan mật thiết với vi phạm tốc độ, tránh và vượt sai quy định, đi sai phần đường và dẫn đến tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, rượu, bia cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe con người. Theo các bác sĩ, uống nhiều rượu bia trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng đến gan, tim, dạ dày, hệ tiêu hóa, trí óc và nói chung là cả cơ thể. Đặc biệt, gan là cơ quan duy nhất thực hiện chức năng chuyển hóa, uống rượu, bia làm suy yếu nhiều chức năng quan trọng của gan, dẫn tới gan bị nhiễm mỡ, viêm gan và cuối cùng là xơ gan. Bệnh ung thư có thể phát triển. Theo số liệu thống kê của Viện Chiến lược và Chính sách y tế, mức tiêu thụ bia bình quân của một người Việt Nam là 15,8 lít/năm và mức tiêu thụ rượu là 3,9 lít/năm, bằng 2- 3 lần mức tiêu thụ bình quân chung của thế giới.

Rõ ràng uống rượu, bia- từ thú vui ẩm thực đến tai họa là một khoảng cách không xa. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của rượu, bia đến với từng người dân, nhất là không lạm dụng rượu, bia trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Bên cạnh đó kiên quyết xử phạt những trường hợp sử dụng rượu, bia quá nồng độ cho phép khi tham gia giao thông; xử phạt nghiêm minh là một biện pháp giáo dục hiệu quả, đồng thời góp phần giảm tai nạn giao thông trong dịp tết.

NGUYỄN THANH VŨ (TP Hồ Chí Minh)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh