An toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ cơ bản của tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm.
An toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ cơ bản của tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm.
Năm nào cũng vậy, không riêng Tết Nguyên đán năm 2013, để người dân đi lại thăm viếng, ăn tết an toàn trọn vẹn trong những ngày tết, ngày 24/12/2012, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về lãnh đạo tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
Trong đó nhấn mạnh: “Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội những ngày trước trong và sau tết, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm những hành vi cố tình gây rối, vi phạm pháp luật, trộm, cướp giật và các tệ nạn xã hội phát sinh vào dịp tết, nhất là những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra…”.
Đối với xã hội cũng rất quan tâm và tai nạn giao thông trở thành nỗi ám ảnh trong từng gia đình…
Trong dịp tết hay đám tiệc, rượu bia là lễ nghĩa không thể thiếu được trên bàn ăn. Song, nếu ai biết uống đúng liều lượng thì bổ cho sức khỏe, an toàn tính mạng khi tham gia giao thông.
Ngược lại tác hại không lường: tội phạm gây thương tích hay giết người, bạo hành tình dục đều uống rượu bia trước khi gây án, những cuộc xô xát giữa vợ chồng thường xảy ra hơn khi một trong hai người đã uống rượu bia, đặc biệt trong tai nạn giao thông thì đa số là do người uống rượu bia không làm chủ tay lái gây ra.
Trước khi đưa lên miệng ly rượu hay bia xin hãy nhớ: “người điều khiển xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định sẽ bị phạt”.
Theo quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 có hiệu lực ngày 10/11/2012, nâng mức phạt với hành vi điều khiển xe uống rượu, bia lên 4- 5 lần. Tài xế ôtô uống rượu, bia lái xe có thể bị phạt tới 15 triệu đồng; người điều khiển môtô, xe gắn máy uống rượu, bia có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Cụ thể:
1- Người điều khiển xe ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50- 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25- 0,4 mg/1 lít khí thở thì sẽ bị phạt tiền từ 8- 10 triệu đồng, cao gấp 4 lần so với mức phạt trước đây từ 2- 3 triệu đồng.
Hành vi này đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy thì bị phạt từ 500 ngàn đồng- 1 triệu đồng (mức phạt trước đây từ 200- 400 ngàn đồng).
2- Trường hợp người điều khiển ôtô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/1 lít khí thở thì bị phạt tiền từ 10- 15 triệu đồng (mức phạt trước đây từ 4- 6 triệu đồng).
Với người điều khiển môtô, xe gắn máy, hành vi vi phạm này bị phạt từ 2- 3 triệu đồng, thay cho mức phạt trước đây là từ 500 ngàn đồng– 1 triệu đồng.
Người điều khiển xe uống rượu, bia tuy trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn không vượt quá quy định nhưng chạy quá tốc độ sẽ bị phạt cao gấp 3 lần trước đây. Cụ thể:
1- Phạt tiền từ 600- 800 ngàn đồng (thay cho mức phạt trước đây 300- 500 ngàn đồng) đối với người điều khiển ôtô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h.
Trường hợp điều khiển ôtô chạy quá tốc độ quy định từ 10- 20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 2- 3 triệu đồng (mức phạt trước đây là từ 800 ngàn- 1,2 triệu đồng).
Phạt tiền từ 8- 10 triệu đồng (trước đây 4- 6 triệu đồng) đối với người điều khiển ôtô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h, ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày.
2- Đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy chạy quá tốc độ quy định từ 10- 20 km/h (trước đây trên 20 km/h) sẽ bị phạt tiền từ 500 ngàn- 1 triệu đồng.
Trường hợp người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h sẽ bị phạt tiền từ 2- 3 triệu đồng (mức phạt trước đây là 500 ngàn- 1 triệu đồng).
Người viết mong muốn cần nhận thức và ý thức rằng: không uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi tham gia giao thông là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân mình cũng như sức khỏe, tính mạng, tài sản của những người cùng tham gia giao thông.
Vì sức khỏe, tính mạng là vốn quý nhất, đồng thời cũng là để chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông.
Khi chúc tết nhau, xin nhớ chúc thêm câu “Thượng lộ bình an” để nhắc nhở nhau chấp hành tốt Luật Giao thông, để hạn chế đến mức thấp nhất số người bị tai nạn giao thông.
Cẩm Hồng (TP Vĩnh Long)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin