Hiện nay việc đưa trẻ đến trường học và đón trẻ về đều được đông đảo phụ huynh quan tâm, đặc biệt là trẻ ở bậc mầm non, mẫu giáo và tiểu học. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số phụ huynh vẫn còn lơ là khi đưa và đón trẻ ở trước cổng trường, nhất là ở các điểm trường gần lộ ở nông thôn.
Hiện nay việc đưa trẻ đến trường học và đón trẻ về đều được đông đảo phụ huynh quan tâm, đặc biệt là trẻ ở bậc mầm non, mẫu giáo và tiểu học. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số phụ huynh vẫn còn lơ là khi đưa và đón trẻ ở trước cổng trường, nhất là ở các điểm trường gần lộ ở nông thôn.
Tôi có một đứa cháu năm nay học mẫu giáo. Hàng ngày, tôi có nhiệm vụ đưa và đón cháu đi học. Trường của cháu tôi học ở cặp mé lộ và theo quan sát của tôi thì có không ít phụ huynh chưa quan tâm đến sự an toàn của trẻ: mặc nhiên cho trẻ đi ngang qua lộ một mình.
Điều này xuất phát từ bệnh chủ quan mà ra. Đa số họ đều có chung suy nghĩ là ở nông thôn, đường vắng nên ít xe cộ qua lại. Vì thế theo họ, đưa và đón trẻ đến ở trước cổng trường là được.
Cách nay vài ngày, trong lúc đón cháu tan học ở trước cổng trường, tôi chứng kiến cảnh thật đau lòng. Một phụ huynh vừa chạy xe đến cũng là lúc trẻ vừa tan học. Thấy người nhà ở ngoài cổng, trẻ liền nhanh chóng tìm cô giáo và “Thưa cô con về” rồi chạy một mạch ra cổng. Điều đáng nói là khi thấy trẻ chạy ra thì người nhà của em lại cho xe nổ máy, chạy xe quay sang bên kia đường (có lẽ là để cho thuận tiện hướng đi về) và đưa tay ra hiệu để trẻ đi qua. Lúc trẻ vừa đi đến giữa lộ thì bỗng có chiếc xe gắn máy chạy đến và vụ va chạm khiến trẻ té ngã, bất tỉnh trên lộ và ngay sau đó được đưa đi cấp cứu…
Thiết nghĩ, để đảm bảo sự an toàn cho trẻ, nhất là trẻ học mẫu giáo vốn chưa ý thức và chưa lường được những tình huống giao thông để xử lý như người lớn nên phụ huynh cần chú ý.
Nguyễn Văn Dô (Long Hồ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin