Văn minh nơi công cộng

08:09, 27/09/2012

Ứng xử có văn hóa, văn minh nơi công cộng cần được mọi người coi trọng. Song, vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ người dân còn hành xử thiếu văn hóa, nhất là ở giới trẻ.

Ứng xử có văn hóa, văn minh nơi công cộng cần được mọi người coi trọng. Song, vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ người dân còn hành xử thiếu văn hóa, nhất là ở giới trẻ.

Một bạn nhỏ ý thức bỏ rác vào thùng tại Quảng trường TP Vĩnh Long. Ảnh: MAI ANH


Nhiều người vẫn biết, vô tư “nhả khói” nơi công cộng là không lịch sự, không những tổn hại sức khỏe bản thân mà còn gây hại đến người khác- đặc biệt đối với phụ nữ mang thai. Vẫn biết xả rác, vứt xác súc vật chết ra đường là hành vi xấu nhưng họ vẫn làm, vì nghĩ “chắc không có ai nhìn thấy”. Thậm chí ngay chốn đông người như ở bệnh viện, siêu thị, nhiều người vẫn tranh nhau chỗ đứng để được khám bệnh trước hay được tính tiền trước, gây mất trật tự mà không có ý thức xếp hàng. Còn tại các ngã tư hay trên xe buýt, một số người vẫn cư xử thiếu văn hóa, như vượt đèn đỏ, tranh chỗ, bóp kèn inh ỏi. Mỗi khi ra đường chúng ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh của thanh niên choai choai rú ga, lạn lách cẩu thả khi tham gia giao thông. Hình ảnh nhiều người không ý thức giữ gìn đô thị xanh- sạch- đẹp nên cứ “vô tư” mà “phi” vỏ kẹo bánh; bọc nước, tờ rơi; thậm chí dắt “thú cưng” đi “xả, ị” xuống đường với nét mặt thản nhiên. Và, điều “ớn” hơn cả là không ít người có thói quen khạc nhổ ở nơi công cộng. Tại công viên, quảng trường, nhiều bạn trẻ ăn mặc đẹp đẽ, hợp mốt nhưng hồn nhiên ném những ly nhựa, hộp giấy xuống ngay nơi mình ngồi. Vào các quán ăn, quán cà phê không ít người vứt nào là giấy lau, vỏ chanh, cọng rau, xương,… xuống nền nhà trong khi thùng rác đặt cạnh bên thì không thèm đoái hoài tới. Nhiều người cũng có thêm những tật xấu như thói quen ứng xử thiếu văn hóa ngay trong các cuộc họp hay chốn đông người... Trong các cuộc họp hay hội nghị, có những ánh mắt khó chịu trước những người “vô tư” để chuông điện thoại réo rất to, dù trước đó đã được nghe lời đề nghị lịch sự của ban tổ chức nhắc nhở mọi người tắt điện thoại hoặc để chế độ rung. Thậm chí có người còn thản nhiên nói chuyện điện thoại một cách vô tư trong lúc mọi người đang tập trung vào công việc. Rồi chuyện rất nhỏ như kéo lê ghế khi đứng lên hoặc ngồi xuống, gây ra tiếng ồn lớn đã làm ảnh hưởng đến người khác.

Đã có nhiều cuộc trao đổi, diễn đàn trên mạng bàn về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Tại các trang mạng xã hội như facebook, blog…, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự phản đối với cách ứng xử thiếu văn hóa và xem đó như sự ích kỷ, thiếu ý thức. Giao tiếp, ứng xử nơi công cộng được xem là kỹ năng sống quan trọng, nhưng không phải ai cũng thấy được điều đó. Song, cũng có nhiều ý kiến đồng tình với những hành vi ứng xử bị cho là thiếu văn hóa và nói rằng, đó là cách sống, quyền tự do riêng của mỗi người, không thể áp đặt.

Phải nói rằng những hành vi thiếu văn minh nơi công cộng không phải là đa số nhưng chúng ta, những người trẻ tuổi cần nhìn thẳng vào những thói hư, tật xấu của chính mình để từ đó thay đổi mình, thay đổi người khác vì một Việt Nam văn minh hơn.

MAI ANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh