Đến hẹn lại lên, năm học mới bắt đầu cũng là lúc nhà trường tổ chức thu các khoản thu đối với học sinh như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, học phí… Thực tế hiện nay, để đạt chỉ tiêu ở các khoản thu, một số đơn vị trường học đưa ra quy định “học sinh đóng tiền mới được vào học”. Điều này đã gây khó cho các em học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Đến hẹn lại lên, năm học mới bắt đầu cũng là lúc nhà trường tổ chức thu các khoản thu đối với học sinh như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, học phí… Thực tế hiện nay, để đạt chỉ tiêu ở các khoản thu, một số đơn vị trường học đưa ra quy định “học sinh đóng tiền mới được vào học”. Điều này đã gây khó cho các em học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Tôi có một đứa em hiện đang là học sinh Trường THCS Lộc Hòa (Long Hồ) than rằng: “Năm nay trường của em gắt quá! Ai mà không đóng tiền thì không được vào lớp. Hôm trước em có đến trường nhưng chưa vào lớp được vì không có mang tiền đóng. Đến hôm sau, có tiền đóng, có biên lai đóng tiền mới được vào lớp…”
Anh N.B.L. ngụ Tân Hạnh (Long Hồ) cũng lo lắng: “Anh có đứa con năm nay học lớp 10. Mấy hôm trước, con anh có đến trường và được nhà trường thông báo “đóng tiền trước khi vào học”. Hiện nay, anh phải đi mượn để có tiền cho con đi đóng”.
Thực tế, đầu năm học mỗi gia đình có con em đi học phải tốn biết bao là chi phí. Nào là tiền quần áo, sách vở, nào là tiền đóng các khoản ở nhà trường… và nếu như thực hiện cùng thời điểm thì sẽ rất khó, nhất là đối với những gia đình khó khăn.
Điều hiển nhiên rằng: Học sinh đi học là phải đóng tiền (trừ những đối tượng được miễn). Trong đó, có các khoản đóng để bảo vệ quyền lợi cho các em như bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể.
Tuy nhiên, có một số đơn vị trường vì muốn thu đạt chỉ tiêu nên đã tổ chức thu một lần là vào đầu năm học. Trong khi đó, đối với việc thu bảo hiểm y tế học sinh, vừa qua Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở GD-ĐT Vĩnh Long có ban hành Công văn liên tịch số 504/BHXH-GDĐT về việc “Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2012- 2013”. Theo đó, quy định thu chia làm 2 đợt. Đợt 1 thu trong tháng 9/2012, đợt 2 thu trong tháng 12/2012.
Điều đáng nói là có nhiều thẻ bảo hiểm y tế học sinh còn giá trị đến hết 31/12/2012 và như vậy thì các em đóng vào tháng 12/2012 là hợp lý.
Vì thế, nhà trường cần xem xét, tổ chức thu các khoản thu ở từng thời điểm thích hợp. Tạo mọi điều kiện để các em tham gia tốt, không nên làm khó các em và gia đình!
NGUYỄN VĂN DÔ (Long Hồ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin