Cần chấp hành nghiêm chỉnh quy định không sử dụng điện thoại tại cây xăng

07:08, 07/08/2012

Tại hầu hết các cây xăng, chủ kinh doanh đều gắn biển báo với nội dung khách hàng không được sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) mỗi khi vào đổ xăng. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người không hề quan tâm tới nội dung cảnh báo này.

Tại hầu hết các cây xăng, chủ kinh doanh đều gắn biển báo với nội dung khách hàng không được sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) mỗi khi vào đổ xăng. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều người không hề quan tâm tới nội dung cảnh báo này.

Tình trạng nhiều khách hàng vừa đứng đợi đổ xăng, vừa thản nhiên nghe- gọi ĐTDĐ tại các cửa hàng xăng dầu vẫn thường xuyên diễn ra. Không phải ngẫu nhiên mà tại các cửa hàng xăng dầu người ta lại cảnh báo “khu vực không sử dụng ĐTDĐ” bởi tình trạng cây xăng bỗng dưng bốc cháy mà đối tượng nghi vấn số 1 là ĐTDĐ đã nhiều lần xảy ra.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2012 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, trong đó hành vi sử dụng ĐTDĐ tại các cây xăng bị phạt từ 2- 5 triệu đồng (có hiệu lực từ ngày 5/8) đã khẳng định sự nguy hiểm của việc sử dụng ĐTDĐ trong cây xăng.

Theo các nhà khoa học, sóng ĐTDĐ là một trong những yếu tố có thể gây ra cháy, nổ. Tại các trạm xăng dầu sẽ diễn ra hiện tượng xăng bốc hơi, biến thành khí gas tạo ra những ion tích điện lởn vởn trong không gian. Khi người sử dụng điện thoại gọi hay nhận cuộc gọi; sử dụng kết nối không dây như GPRS, 3G,… sẽ làm công suất phát sóng của chiếc ĐTDĐ cao hơn rất nhiều lần so với trạng thái chờ. Khi đó, nếu có hiện tượng cộng hưởng và tương tác điện từ, sóng có thể tạo ra những tia lửa điện “bắt” vào hơi xăng gây cháy nổ.

Ngoài ra, chiếc ĐTDĐ thường tản nhiệt thông qua vỏ máy, từ vỏ nhựa cho đến vỏ bằng hợp kim. Nếu các linh kiện bên trong máy không đảm bảo chất lượng, có thể nhiệt độ sẽ truyền qua vỏ, nhất là vỏ hợp kim. Hiện tượng nóng bất thường của chiếc ĐTDĐ có thể tạo ra tiếng nổ, tia lửa điện tiếp xúc trực tiếp với hơi xăng, gây ra cháy nổ. Pin trong chiếc ĐTDĐ nếu kém chất lượng hay do dùng quá lâu đã làm mòn điểm tiếp xúc giữa pin và ĐTDĐ, có thể phát sinh tia lửa điện khi chúng ta sử dụng chiếc ĐTDĐ để nghe- gọi.

Vì những lý do trên, hầu hết tài liệu hướng dẫn sử dụng của các hãng sản xuất ĐTDĐ như Nokia, Samsung, LG… đều cảnh báo người dùng phải tắt máy hoặc tránh xa những nơi có chứa nhiều loại nhiên liệu, hóa chất dễ gây cháy nổ như xăng, gas. Do vậy, cách an toàn nhất là chúng ta không nên nghe hoặc gọi ĐTDĐ khi đang ở trong khu vực cây xăng.

Thiết nghĩ, để Nghị định 52/2012 đi vào cuộc sống thì chủ các cây xăng- nhất là cây xăng tư nhân cần treo biển báo cấm sử dụng ĐTDĐ tại những nơi người tiêu dùng dễ quan sát. Nhân viên các cây xăng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nắm được quy định mới nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của bản thân và mọi người.

HIẾU THẢO (Vũng Liêm)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh