Kiểu tiếp xúc cử tri rất được lòng dân

07:07, 06/07/2012

Ông Trương Tấn Sang- Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội đơn vị TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri xong thì được báo chí phỏng vấn (ngày 25/6/2012 Báo Tuổi Trẻ đưa tin). Qua đó cho thấy, cách tiếp xúc cử tri, thái độ chân tình của vị Chủ tịch nước trước ý kiến phản ánh của dân rất được lòng cử tri.

Ông Trương Tấn Sang- Chủ tịch nước, đại biểu Quốc hội đơn vị TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri xong thì được báo chí phỏng vấn (ngày 25/6/2012 Báo Tuổi Trẻ đưa tin). Qua đó cho thấy, cách tiếp xúc cử tri, thái độ chân tình của vị Chủ tịch nước trước ý kiến phản ánh của dân rất được lòng cử tri.

Quan điểm của ông Trương Tấn Sang: không được bỏ qua bất kỳ biểu hiện tham nhũng nào. Ông đã nghe khá nhiều dư luận về một số cán bộ thu nhập bất thường và cho rằng việc kê khai minh bạch tài sản trong cán bộ, công chức chưa đảm bảo hiệu quả như mong muốn. Đây là vấn đề khó khăn phức tạp, còn nhiều tiềm ẩn. Trước mắt, cái gì phơi bày trong cuộc sống của người dân, báo chí phản ánh thì nhất định phải làm rõ. Với cách trình bày diễn đạt như vậy, người dân cảm thấy rất dễ chịu. Người dân rất thích thú câu nói của ông: “Tôi muốn nghe sự thật chứ không phải đến và mất thời gian để nghe những lời hoa mỹ, không đúng sự thật. Tôi là đại biểu của dân, phải nghe để hiểu lòng dân đang muốn gì ở Đảng, ở Nhà nước, ở nhà lãnh đạo đất nước... Với tôi, không có gì lấy làm khó nghe, mà ngược lại rất thích thú; cái gì đúng thì cần ghi nhận, biểu dương; cái gì cô bác cử tri, báo chí chê trách đúng thì cần nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa”. Những câu nói, những ý tưởng của Chủ tịch nước- người được dân bầu làm đại biểu Quốc hội- thể hiện tâm tư, tình cảm của mình rất đúng với tâm tư, tình cảm, khát vọng của người dân.

Điều mà người ta kính nể ở ông là tranh thủ đến gặp riêng một số người dân. Họ rất xúc động, tin ở ông, nói rõ một số vấn đề tiêu cực cho ông nghe.

Nỗi bức xúc từ lâu của dân là tệ nạn tham nhũng, lãng phí. Khi cử tri hỏi vấn đề này, ông nói: Trung ương đã thấy dù phòng chống tham nhũng, lãng phí đã qua có đạt được một số kết quả nhưng chưa đạt được như người dân mong đợi. Trung ương cũng đánh giá bộ máy phòng chống tham nhũng, lãng phí đã qua có phần không thích hợp, cần phải thay... Nhiều vấn đề bức xúc khác của dân đặt ra, Chủ tịch nước chân tình phân tích, mổ xẻ làm cho người dân rất vừa ý, bởi khi nghe dân phản ảnh bức xúc của mình, ông chẳng những phân tích cho dân rõ mà còn cử cán bộ đến tiếp xúc nơi dân phản ánh; như vụ cán bộ cao cấp được cấp đến mấy suất đất, chuyện chiêu đãi đoàn thanh tra trước khi kết thúc công việc bằng một đêm “vui vẻ”. Chủ tịch nước đã khẳng định: đừng bỏ qua dư luận nào, nếu dư luận nêu đúng thì phải xử lý, nếu sai thì cũng phải thanh minh rõ ràng...

Ước gì có nhiều vị đại biểu Quốc hội sâu sát với dân, lắng nghe ý kiến của dân và biết khai thác những bức xúc của dân như vậy. Mấy ngày gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp xúc cử tri ở Hà Nội. Ông cũng được cử tri đặt vấn đề nhiều nỗi bức xúc của họ mà nổi cộm nhất cũng là vấn đề tham nhũng và lãng phí. Tổng Bí thư dành ra một thời gian để giãi bày cho cử tri thấu lý đạt tình và ông khẳng định ý Đảng lòng dân phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn này.

Từ Tổng Bí thư Đảng đến Chủ tịch nước đều có cung cách, lý lẽ tiếp xúc cử tri như vậy nên người dân rất hài lòng hả dạ. Nhưng, điều quan trọng hơn là những lời nói của các vị ấy phải gắn liền với việc làm mới trọn vẹn và xứng đáng với lòng tin của dân. Dân tin ở 2 vị ấy tức là dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

NGUYỄN THANH LIÊM (Trà Ôn)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh