Học Bác Hồ việc chăm lo thương binh và gia đình liệt sĩ

03:07, 25/07/2012

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cần quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống bản thân thương- bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Đó cũng chính là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ta trong quá trình trưởng thành lớn mạnh.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta cần quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống bản thân thương- bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Đó cũng chính là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ta trong quá trình trưởng thành lớn mạnh.

Cách đây 65 năm, Bác Hồ có thư gửi Ban Thường trực tổ chức Ngày “Thương binh toàn quốc” 27/7/1947. Bức thư tuy ngắn gọn nhưng hàm ý lớn. 1.127 đồng Bác và Phủ Chủ tịch tặng cho thương binh và gia đình liệt sĩ đã thể hiện sự quan tâm của Bác với thương binh- liệt sĩ từ tận đáy lòng mình. Với cương vị Chủ tịch nước, Bác kêu gọi mọi người phải biết ơn các chiến sĩ, đồng bào vì Tổ quốc hy sinh, những người hy sinh một phần máu thịt cho Tổ quốc- phải biết ơn, phải đền ơn họ, Bác coi các chiến sĩ ấy là người anh hùng.

Đã qua, Đảng và chính quyền cách mạng dù luôn đương đầu với biết bao khó khăn, thử thách trong thời chiến cũng như thời bình, nhưng không bao giờ lơ là công việc đền ơn đáp nghĩa đối với thương- bệnh binh và gia đình liệt sĩ; đã từng bước giúp họ bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống. Nhìn vào thực tế cuộc sống của gia đình thương binh và liệt sĩ, vẫn còn có một số hộ cuộc sống chưa ổn định, có một số rơi vào hộ nghèo, vì phần lớn họ không đủ sức lao động, ít ruộng vườn hoặc không có ruộng vườn, không thể phát triển đi lên... Học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đối với thương binh và gia đình liệt sĩ, không chỉ có chủ trương, chính sách là đủ mà cái cốt lõi là chúng ta phải sâu sát nắm bắt tình hình thực tế cuộc sống của gia đình họ, chính sách có đến được hay chưa, cái nào mà chính sách chưa đến thì ta phải khắc phục đôn đốc, điều chỉnh ngay. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện chính sách, cũng cần xem lại còn chính sách nào chưa thỏa đáng và cũng phải rà soát lại còn ai trong số họ chưa hưởng được chính sách hoặc hưởng chính sách nửa vời.

Việc chăm lo cho thương- bệnh binh và gia đình liệt sĩ phải là công việc thường xuyên liên tục. Chúng ta kiên quyết phê phán những việc làm qua loa đại khái mà thiếu cái tâm, cái đức đền ơn đáp nghĩa đối với họ. Cán bộ chúng ta không chỉ mang quà đến viếng gia đình chính sách mà cần hiểu được hoàn cảnh cuộc sống của họ ra sao và còn phải tiếp tục giúp cho họ nâng cao chất lượng cuộc sống.

NGUYỄN THANH LIÊM (Trà Ôn)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh