Lúa “ngủ” trên đường?

03:07, 25/07/2012

Sau khi thu hoạch lúa, một số nông dân thường phơi lúa trên đường đi, gây rất nhiều khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Vấn đề này đã được báo chí phản ánh nhiều lần, nhưng vẫn đâu vào đấy, đến hẹn lại lên, một năm phơi lúa trên đường theo mùa vụ, từ 2- 3 đợt.

Sau khi thu hoạch lúa, một số nông dân thường phơi lúa trên đường đi, gây rất nhiều khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Vấn đề này đã được báo chí phản ánh nhiều lần, nhưng vẫn đâu vào đấy, đến hẹn lại lên, một năm phơi lúa trên đường theo mùa vụ, từ 2- 3 đợt.

Những người có ý thức thì phơi lúa một phần lộ và chừa một phần đường cho xe đi. Điều này còn có thể chấp nhận được, nhưng có một số người trang lúa hết cả con đường và khi trời chuyển mưa thì dùng mủ cao su đậy lúa giữa đường chứ không thu gom vào nhà.

Hàng ngày, tôi đi làm việc phải qua tuyến đường đan trong ấp, một số hộ dân phơi lúa hết cả phần đường đan và phần đất hai bên đường, vì lúa chưa khô nên đến chiều người ta lại cào lúa lên đường đan đậy mủ lại. Lúc trời mưa thì cũng làm như vậy nên lúa “ngủ” trên đường suốt ngày đêm, có khi đến một tuần vẫn chưa xong. Môtô qua lại thì chạy phần đường đất hai bên, phần đất này cũng có đậy mủ cao su. Những ngày trời nắng thì đi được nhưng những ngày có mưa thì rất khó đi vì đường đất vừa có độ dốc, nước mưa trên mủ rất trơn và không thấy được đường bên dưới như thế nào nên rất dễ bị té. Mỗi lần đi qua đoạn đường trên là mỗi lần lo sợ.

Đường đi là để phục vụ lưu thông, để tránh những việc đáng tiếc xảy ra, rất mong nhà nông chúng ta có ý thức hơn trong việc phơi lúa. Đồng thời, cơ quan chức năng cần có hoạt động tuần tra nhắc nhở xử lý nghiêm những trường hợp phơi lúa lấn chiếm đường giao thông.

HỒNG NGUYÊN (Long Hồ)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh