Bà Lê Thị Hơn, ngụ số 101B, Khóm 5, đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long phản ánh: Ngày 11/11/1999, tôi nhận được Quyết định số 126/QĐ-UBTX của UBND TX Vĩnh Long về việc giải quyết đơn khiếu nại của tôi, quyết định buộc ông Huỳnh Văn Hằng, ngụ 102B, Khóm 5, Phường 9, TP Vĩnh Long tháo dỡ nhà sàn trả lại cống công cộng trong vòng 90 ngày, nhưng từ năm 1999 đến nay ông Hằng
Bà Lê Thị Hơn, ngụ số 101B, Khóm 5, đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long phản ánh: Ngày 11/11/1999, tôi nhận được Quyết định số 126/QĐ-UBTX của UBND TX Vĩnh Long về việc giải quyết đơn khiếu nại của tôi, quyết định buộc ông Huỳnh Văn Hằng, ngụ 102B, Khóm 5, Phường 9, TP Vĩnh Long tháo dỡ nhà sàn trả lại cống công cộng trong vòng 90 ngày, nhưng từ năm 1999 đến nay ông Hằng không thực hiện theo quyết định mà còn san lấp xây nhà kiên cố và đưa cống nối dài ra sông làm mất luôn miệng cống, gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Vì vậy, kính mong các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Sau khi nhận được thư của bà, chúng tôi đã liên hệ với UBND Phường 9, TP Vĩnh Long và được bà Nguyễn Hồng Thanh- Chủ tịch UBND Phường 9 trả lời như sau:
Vừa qua, UBND Phường 9 có báo cáo cho UBND TP Vĩnh Long về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện Quyết định 126/QĐ-UBTX ngày 11/11/1999 của UBND TX Vĩnh Long (nay là UBND TP Vĩnh Long) về việc ông Huỳnh Văn Hằng, ngụ số 102B, Khóm 5, Phường 9, TP Vĩnh Long xây dựng lấn chiếm đất công cộng. Theo đó, ngày 19/11/2010 UBND Phường 9, TP Vĩnh Long có gửi công văn cho ông Huỳnh Văn Hằng, buộc ông Hằng tháo dỡ, di dời phần nhà sàn trả lại cống công cộng và không chấp thuận đơn xin đổ cát san lấp mặt bằng trên cống công cộng của ông Hằng. Lý do phần đất này thuộc phần đất công cộng.
Tuy nhiên, do thực tế nhà ông Hằng không có lối đi vào nhà. UBND Phường 9 kiến nghị UBND thành phố xem xét cho ông Hằng được lót lại sàn như hiện trạng trên cống công cộng để làm lối đi vào nhà, đồng thời buộc ông Hằng phải đảm bảo các vấn đề sau: đảm bảo thoát nước; đảm bảo nạo vét cống hàng năm; tháo dỡ trả lại cống công cộng khi nhà nước có yêu cầu mà không phải bồi thường, hỗ trợ.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin