Thời gian gần đây, mỗi lần đi đến ngã ba, ngã tư trong lúc đèn đỏ, tôi không thể từ chối những tờ rơi quảng cáo do một số người đưa; khi thì trẻ em, lúc thanh niên. Nội dung trong tờ rơi, chủ yếu là quảng cáo dạy học ngoài giờ, mua bán nhà đất, các mặt hàng gia dụng, điện tử…
Thời gian gần đây, mỗi lần đi đến ngã ba, ngã tư trong lúc đèn đỏ, tôi không thể từ chối những tờ rơi quảng cáo do một số người đưa; khi thì trẻ em, lúc thanh niên. Nội dung trong tờ rơi, chủ yếu là quảng cáo dạy học ngoài giờ, mua bán nhà đất, các mặt hàng gia dụng, điện tử…
Thông thường, mỗi lần nhận được tờ rơi ấy, tôi chỉ nhét vào túi áo để khi về nhà mới xem. Tuy nhiên, không ít lần tôi thấy nhiều người vô tư vứt những tờ rơi ấy xuống đường, tạo thành “bãi rác” ngay tại khu vực có tín hiện đèn giao thông. Ngoài tôi, nhiều người khác cũng thể hiện sự khó chịu trước hình ảnh không đẹp mắt này.
Một lần đến nhà người bạn chơi, vừa bước vào sân, tôi lại thấy tờ rơi nằm vương vãi trước sân. Hỏi thì người bạn trả lời rằng đang ngồi trong nhà, thì một người ném xấp giấy ngay trước cổng rồi chạy mất. Kiểm tra thì đó cũng là tờ rơi quảng cáo. Đây là tình trạng diễn ra khá phổ biến ở mọi ngóc ngách và đến với mọi gia đình. Một lần, tôi thể hiện sự bực bội của mình khi nói với một nhân viên “tiếp thị” tờ rơi là tôi không có nhu cầu này thì nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm.
Thiết nghĩ, việc làm trên làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Các cơ quan chức năng cần có những biện pháp tuyên truyền cũng như nghiêm cấm và xử phạt đối với những hành vi quảng cáo bằng cách phát tờ rơi trái phép trên đường phố.
NHẤT HUỲNH (Vũng Liêm)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin