Ông Nguyễn Văn Huệ, cư ngụ số 139, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long kiến nghị: Vào năm 1970, bà Hai là người hiến đất xây dựng nhà thờ Mỹ Thuận, thấy hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn nên có dẫn mẹ tôi là bà Trần Thị Nhung, đến gặp linh mục của nhà thờ xin cho gia đình tôi 1.254m2 đất để cất nhà và sinh sống. Từ đó đến nay, gia đình tôi vẫn ở tại mảnh đất này và nộp
Ông Nguyễn Văn Huệ, cư ngụ số 139, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long kiến nghị: Vào năm 1970, bà Hai là người hiến đất xây dựng nhà thờ Mỹ Thuận, thấy hoàn cảnh gia đình tôi quá khó khăn nên có dẫn mẹ tôi là bà Trần Thị Nhung, đến gặp linh mục của nhà thờ xin cho gia đình tôi 1.254m2 đất để cất nhà và sinh sống. Từ đó đến nay, gia đình tôi vẫn ở tại mảnh đất này và nộp thuế sử dụng đất cho Nhà nước hàng năm.
Ngày 7/12/2001, do tranh chấp giữa nhà thờ với một số hộ dân trong họ đạo nên UBND xã Tân Hội và Thanh tra nhà nước tỉnh Vĩnh Long có mời 9 hộ dân đến họp tại nhà thờ Mỹ Thuận.
Trong biên bản cuộc họp, đại diện nhà thờ thừa nhận các hộ giáo dân 2 lần kê khai đăng ký theo chương trình đất thì các hộ được nhà thờ chấp nhận cho đăng ký quyền sử dụng đất, do đó các hộ dân có yêu cầu được cấp quyền sử dụng đất riêng cho từng hộ theo đúng quy định của pháp luật và đồng ý thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước, đồng ý có tờ cam kết với nhà thờ là không được sang bán khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sang bán khi không còn sử dụng nữa.
Sau khi có biên bản, chúng tôi đến UBND xã Tân Hội xin được cấp quyền sử dụng đất thì được trả lời là đợi đo đạc, làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho các hộ, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp.
Nay, đại diện nhà thờ Mỹ Thuận yêu cầu lấy lại phần đất của giáo dân đang canh tác. Nếu nhà thờ đòi lại đất thì trái với biên bản ngày 7/12/2001. Để tạo điều kiện cho chúng tôi sinh sống bằng cách là công nhận và cấp quyền sử dụng đất cho chúng tôi theo biên bản ngày 7/12/2001 đã được ký và theo đúng pháp luật của Nhà nước về đất đai vì chúng tôi đã cư trú nơi này trên 30 năm.
Sau khi nhận được thư của ông, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã Tân Hội, TP Vĩnh Long và được ông Đỗ Tiệp- Phó Chủ tịch UBND xã trả lời như sau:
Phần đất đang tranh chấp đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ Mỹ Thuận năm 2005 với mục đích sử dụng đất là tôn giáo, thời hạn sử dụng lâu dài.
Vì vậy, căn cứ Điều 117 Luật Đất đai quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất:
Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 105 và 107 của luật này.
Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
Như vậy, phần đất mà gia đình ông đang tranh chấp đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà thờ Mỹ Thuận nên theo quy định của pháp luật về đất đai thì không thể giải quyết theo yêu cầu ông được.
PHÒNG BẠN ĐỌC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin