Ý nghĩa lá cờ Tổ quốc

08:05, 29/05/2012

Lá cờ có năm đỉnh của ngôi sao nằm trên một đường tròn có tâm ở chính giữa lá cờ và bán kính bằng 1/3 chiều rộng (2/9 chiều dài) lá cờ. Nền cờ màu đỏ thắm tượng trưng dòng máu đỏ của dân tộc Việt Nam, ngôi sao tượng trưng da vàng của người dân Việt và năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc

Lá cờ có năm đỉnh của ngôi sao nằm trên một đường tròn có tâm ở chính giữa lá cờ và bán kính bằng 1/3 chiều rộng (2/9 chiều dài) lá cờ. Nền cờ màu đỏ thắm tượng trưng dòng máu đỏ của dân tộc Việt Nam, ngôi sao tượng trưng da vàng của người dân Việt và năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Lá cờ ấy đã trở thành hồn thiêng sông núi, là biểu tượng tinh thần thiêng liêng, thôi thúc mỗi người Việt Nam nghĩ về Tổ quốc, nghĩ về trách nhiệm công dân đối với đất nước và dân tộc.

Lá cờ này xuất hiện lần đầu tiên tại Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và sau đó trở thành lá cờ của Việt minh. Sau khi Việt minh giành được chính quyền, ngày 2/9/1945, cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện trong buổi lễ tuyên bố độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Nó được công nhận là quốc kỳ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh ngày 5/9/1945 và được Quốc hội khóa I năm 1946 khẳng định lại trong cuộc họp Quốc hội khóa I quy định cụ thể về quốc kỳ ngày 2/3/1946. Năm 1976, sau khi Việt Nam thống nhất, Quốc hội Việt Nam khóa VI đã lấy cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với vài thay đổi nhỏ so với mẫu cờ nguyên thủy.

Hơn 71 năm qua, lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành một biểu tượng gắn liền với những biến cố thăng trầm của lịch sử, cũng như những vinh quang, hào hùng của dân tộc ta. Chúng ta phải hết sức trân trọng về lá cờ Tổ quốc.

Thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan Đảng, Nhà nước và các cơ quan ngôn luận cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa của lá cờ Tổ quốc để mọi tầng lớp nhân dân hiểu và thấy rõ những luận điệu xuyên tạc sai trái của bọn phản động, để tự hào hơn về lá cờ Tổ quốc Việt Nam và nhắc nhau mãi nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lá cờ đỏ sao vàng đã thấm máu đồng bào ta trong Nam Kỳ khởi nghĩa 1940. Chính lá cờ này đã cùng phái đoàn Chính phủ đi từ Châu Á sang Châu Âu, từ Châu Âu về Châu Á; cờ đã có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Vậy thì trừ 25 triệu đồng bào, còn không ai có quyền thay đổi quốc kỳ và quốc ca…”.

Thiên Bình- tổng hợp (TP Vĩnh Long)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh