Cù lao Mây thuộc địa phận huyện Trà Ôn, thuộc 2 xã Lục Sĩ Thành và Phú Thành, nằm giữa dòng sông Hậu. Từ khi giao thông nông thôn được phát triển, những con đường liên xã liên ấp được mở rộng, xã cù lao này ngày đêm xe cộ lưu thông tấp nập.
Cù lao Mây thuộc địa phận huyện Trà Ôn, thuộc 2 xã Lục Sĩ Thành và Phú Thành, nằm giữa dòng sông Hậu. Từ khi giao thông nông thôn được phát triển, những con đường liên xã liên ấp được mở rộng, xã cù lao này ngày đêm xe cộ lưu thông tấp nập.
Đông đảo người qua phà giờ cao điểm khiến nỗi lo trong mùa mưa bão càng lớn.
|
Từ đó, các chủ phương tiện lần lượt đua nhau mở nhiều bến phà đưa rước xe và khách các nơi qua sông, ngang qua đ ịa phận cù lao Mây, vì đây là con đường đi tắt từ huyện Trà Ôn qua các vùng lân cận như: Cái Sách, Ngã Sáu, Phú Hữu, Phụng Hiệp, Sóc Trăng, khu vực Nam sông Hậu, Châu Thành, Hậu Giang đến TP Cần Thơ.
Một số khách đi đường cho biết, khi đi tắt qua cù lao Mây sẽ rút ngắn được một thời gian đáng kể so với đi lên Bình Minh qua cầu Cần Thơ chạy xuống. Đây cũng góp phần tạo điều kiện đi lại dễ dàng. Tuy nhiên, ai đã từng đi qua các bến phà trên đất cù lao mới thấy nỗi lo, vì có một số chiếc phà đóng bằng cây hiện đã xuống cấp trầm trọng (ngoại trừ phà thị trấn Trà Ôn- Lục Sĩ Thành).
Tính chung, trên 2 xã cù lao này có đến 6 bến phà, trong đó 5 bến phà nhỏ, tất cả chủ phà đều có đăng ký giấy phép lưu thông và nộp thuế. Song, điều đáng lo ngại của người dân là sông lớn, phà nhỏ, khách và xe qua lại hàng ngày lại đông. Hiện mùa mưa bão đang tới, liệu những chiếc phà này có đảm bảo được sinh mạng và tài sản của những người dân qua phà không?
TRƯƠNG CẨM MỪNG (Trà Ôn)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin