Khi xác định Đoàn là nguồn tốt nhất, quan trọng nhất bổ sung vào đội ngũ của Đảng thì coi như đã đặt trách nhiệm hết sức nặng nề cho các cấp lãnh đạo Đoàn, đặc biệt là các cấp ủy Đảng. Bác Hồ từng mơ ước đào tạo thế hệ trẻ “vừa hồng vừa chuyên”, có được lực lượng trẻ như vậy bổ sung vào đội ngũ của Đảng thì sẽ đảm bảo sức mạnh của Đảng dồi dào hơn.
Khi xác định Đoàn là nguồn tốt nhất, quan trọng nhất bổ sung vào đội ngũ của Đảng thì coi như đã đặt trách nhiệm hết sức nặng nề cho các cấp lãnh đạo Đoàn, đặc biệt là các cấp ủy Đảng. Bác Hồ từng mơ ước đào tạo thế hệ trẻ “vừa hồng vừa chuyên”, có được lực lượng trẻ như vậy bổ sung vào đội ngũ của Đảng thì sẽ đảm bảo sức mạnh của Đảng dồi dào hơn.
Khi các tổ chức Đoàn nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của mình trong đào tạo nguồn cho Đảng thì ngay từ khi chọn đối tượng vào Đoàn, các cấp lãnh đạo Đoàn phải có bước sàng lọc nhất định, rồi nỗ lực giáo dục rèn luyện, phân công, giao việc... Từ trong phong trào ấy, ta chọn ra những thanh niên ưu tú để kết nạp vào Đoàn.
Công việc tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng trong thực tế không đơn giản chút nào. Cái khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác tập hợp thanh niên đã là khó, còn tập hợp lại để giáo dục, giác ngộ họ đưa họ vào tổ chức là một công việc không dễ dàng. Bởi vì trong thực tế hiện nay đã xuất hiện nhiều thanh niên, kể cả đoàn viên quan tâm vấn đề kinh tế, cuộc sống; con đường chính trị thì họ rất thận trọng và cân nhắc. Trong khi đó đội ngũ Đảng như đánh giá của Hội nghị BCH Trung ương 4 thì lực lượng trẻ họ cũng nhìn vào thực trạng ấy cho nên việc giáo dục lý tưởng của họ để họ tự nguyện tự giác trở thành người đảng viên cộng sản đâu phải là chuyện bình thường.
Nhưng trách nhiệm của Đảng, của toàn hệ thống chính trị không bao giờ ngơi nghỉ, không bao giờ chùn ý chí, phải bằng mọi cách giáo dục cho thế hệ trẻ sống phải có đạo lý, sống có lý tưởng, sống phải vì mọi người. Nếu có quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nếu có các giải pháp sát hợp, kiên trì bền bỉ thì chúng ta tin chắc rằng lực lượng trẻ sẽ có sự chuyển biến tích cực.
Việc chọn người phát triển vào Đảng là nhu cầu rất thiết yếu, các cấp lãnh đạo trong Đảng cần có chủ trương, chính sách, biện pháp sát hợp đối với lực lượng trẻ để giáo dục giác ngộ tự nguyện tự giác bước vào đội ngũ của Đảng.
NGUYỄN THANH LIÊM (Trà Ôn)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin