Cẩn thận với trái cây xuất xứ từ Trung Quốc

07:05, 04/05/2012

Hiện nay, các loại quả như: táo, lê, quýt, nho, cam...; các mặt hàng rau củ như: hành, tỏi, gừng... có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán rất nhiều trên thị trường. Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua với giá rẻ, tuy nhiên vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm lại rất đáng lo ngại..

Hiện nay, các loại quả như: táo, lê, quýt, nho, cam...; các mặt hàng rau củ như: hành, tỏi, gừng... có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán rất nhiều trên thị trường. Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua với giá rẻ, tuy nhiên vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm lại rất đáng lo ngại..

Ngày rằm tháng trước, tôi ghé sạp trái cây mua 5 trái lê vỏ trắng, mọng nước, nhìn rất ngon lành (giá lại rẻ) về chưng bàn thờ. Chưng khoảng 4 – 5 ngày sau, tôi để ý thấy màu sắc của nó vẫn không thay đổi nên tôi để thêm 10 ngày rồi 15, 20 ngày thì 5 trái lê vẫn tươi nguyên như lúc mới mua về. Tôi cắt ra thì thấy giữa ruột cả 5 trái có màu nâu sẫm và chẳng dám ăn vì chắc chắn rằng chúng được ngâm hóa chất để giữ tươi.

Tôi hoang mang nhẩm tính khoảng thời gian từ khi thu hái lê ở Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam và đến tay người tiêu dùng là khá dài lại được tôi để gần cả tháng (không bảo quản trong tủ lạnh) thế mà vẫn tươi nguyên thì rõ ràng là có những chất bảo quản.

Lên mạng tìm hiểu thì được biết Viện Vệ sinh y tế công cộng TP Hồ Chí Minh cũng đã lấy mẫu trái cây ngoại để tiến hành phân tích thành phần chất bảo quản. Tuy nhiên, thừa nhận chất bảo quản trái cây là có, nhưng vẫn bó tay vì không xác định được đó là chất gì, tác hại cho sức khỏe con người như thế nào.

Thiết nghĩ, để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho nhân dân, đề nghị các cơ quan hữu quan nên đẩy mạnh việc kiểm tra chất lượng các loại mặt hàng này đồng thời có biện pháp khuyến cáo để người tiêu dùng cảnh giác, cân nhắc cẩn thận khi mua các loại trái cây, rau củ của Trung Quốc, tránh tình trạng “tiền mất, tật mang”.

HUỲNH HIẾU (Vũng Liêm)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh