Vĩnh Long khống chế dịch sốt xuất huyết

Cập nhật, 21:54, Thứ Tư, 08/01/2020 (GMT+7)

Trong năm 2019, tình hình bệnh sốt xuất huyết (SXH) diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh với số ca mắc bệnh tăng liên tục từ đầu năm.

Tính đến hết tháng 12, toàn tỉnh ghi nhận trên 3.320 trường hợp mắc bệnh, tăng trên 1.900 trường hợp so với cùng kỳ năm trước, trong đó, các trường hợp nặng và người lớn mắc bệnh SXH chiếm tỷ lệ khá cao. Hàng trăm ổ dịch SXH nhỏ xảy ra ở khắp các địa phương trong tỉnh được ngành y tế khống chế kịp thời không để bùng phát thành dịch lớn và điều trị thành công, không có trường hợp tử vong.

Việc khống chế thành công dịch SXH nhờ ngành y tế đẩy mạnh nhiều biện pháp tuyên truyền diệt muỗi, lăng quăng để nâng cao ý thức người dân. Theo dự báo của ngành y tế, do thời tiết thay đổi bất thường nên tình hình bệnh SXH sẽ còn diễn biến phức tạp, người dân không được chủ quan mà cần tích cực diệt muỗi, lăng quăng phòng bệnh.

SÔNG TRĂNG