Bệnh mào gà có thể lây khi có nguồn vi rút tiếp xúc với bộ phận sinh dục

Cập nhật, 14:02, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)

Bản thân tôi giữ vệ sinh rất tốt, bạn tình của tôi không bị bệnh, nhưng sao tôi vẫn bị bệnh mào gà. Xin bác sĩ cho biết, tôi bị lây bệnh qua đường nào?

N.T.A. (Mỹ Lộc- Tam Bình)

Trả lời: Tuy bạn giữ vệ sinh tốt nhưng đáng tiếc mầm bệnh vẫn được lây truyền khi có nguồn vi rút tiếp xúc với bộ phận sinh dục.

Cụ thể như bạn quan hệ tình dục với một người bị bệnh- người này có nốt sùi hoặc không có nốt sùi, có thể 2 người không giao hợp với nhau mà chỉ tiếp xúc bên ngoài bằng tay hoặc bằng miệng với bộ phận sinh dục, nguồn bệnh có thể xuất phát từ bàn tay, từ bộ phận sinh dục hoặc từ miệng của bạn tình như đã nói ở trên hoặc hiếm hơn, khi bạn dùng chung vật dụng sinh hoạt với người bệnh như đồ lót, khăn tắm…

Có khi nguồn lây cũng từ bàn tay khi tiếp xúc với nắm cửa nhà vệ sinh, bồn cầu mà trước đó người bệnh đã sử dụng.

Vì những lý do trên mà có những bạn gái chưa quan hệ bên trong hoặc những người không quan hệ tình dục vẫn bị bệnh mào gà ở vùng sinh dục hoặc ở hậu môn. Điều này cũng đúng với trường hợp cháu bé bị bệnh mào gà từ bàn tay bị dính vi rút của người chăm sóc trẻ.

BS PHAN GIA HOÀNG

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)