Các tỉnh Tây Nam Bộ có tỷ lệ phát hiện lao các thể chiếm cao

Cập nhật, 15:49, Thứ Sáu, 07/04/2017 (GMT+7)

Các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ có tỷ lệ phát hiện bệnh lao các thể cao hơn mức trung bình và đăng ký điều trị cao nhất nước.

Cụ thể An Giang đứng thứ 3 với gần 21.000 bệnh nhân (4,5%), Đồng Tháp đứng thứ 7 (gần 15.000 bệnh nhân), Kiêng Giang đứng thứ 9 (gần 13.000 bệnh nhân),...

Công tác phòng chống lao ở khu vực đang đối mặt với thách thức lớn khi tình hình lao kháng thuốc phức tạp, tỷ lệ bỏ điều trị cao. Ngoài dịch tễ lao trong cộng đồng còn cao, hiện tại 13 tỉnh-thành ĐBCSL chỉ có 5 tỉnh là Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp cơ bản đáp ứng đủ nguồn nhân lực phòng chống lao.

Chương trình Phòng chống lao quốc gia đã xây dựng Đề án can thiệp tích cực hoạt động phòng chống lao khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2017-2020.

Để đề án đạt hiệu quả, cần tiếp tục xây dựng năng lực cho Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ thành trung tâm chuyên khoa đầu ngành khu vực; sàng lọc, tăng tỷ lệ phát hiện chủ động lao, lao trẻ em và điều trị thành công; giảm tỷ lệ bỏ điều trị lao kháng thuốc; xây dựng chính sách khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia công tác phòng chống lao và hỗ trợ bệnh nhân lao...

TƯỜNG VÂN