Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam

Cập nhật, 09:04, Thứ Ba, 04/09/2018 (GMT+7)

Tối 3/9, chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ 9 do Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức diễn ra hấp dẫn, ấm cúng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động thiết thực của giới âm nhạc Việt Nam mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.


Chương trình nghệ thuật gồm 2 phần với nhiều tác phẩm kinh điển của các nhạc sỹ, nhà soạn nhạc tên tuổi của Việt Nam như Nguyễn Đình Thi, Huy Du, Văn Cao, Đỗ Hồng Quân, Hoàng Đạm, Xuân Khải, Vũ Thanh, Đức Trịnh, Cát Vận, Trần Luận, Đỗ Kiên Cường, Thu Huệ.

Góp mặt trong chương trình là nhiều ca sỹ, nghệ sỹ, nhóm nhạc nổi tiếng như nghệ sỹ nhân dân Quang Thọ; các nghệ sỹ ưu tú Cổ Huy Hùng, Bùi Lệ Chi; các nghệ sỹ Piano Trịnh Minh Trang, Thu Lê; các ca sỹ Hương Diệp, Đào Tố Loan, Hiền Xuân; nhóm Dòng thời gian; Dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam... Chỉ huy dàn nhạc, nghệ sỹ nhân dân Phạm Ngọc Khôi; Phó giáo sư-tiến sỹ, nghệ sỹ nhân dân Thiếu Hoa.

Tham dự chương trình, khán giả được thưởng thức các tác phẩm âm nhạc đã đi cùng năm tháng như: “Khúc hát ra khơi,” “Bài ca hy vọng,” “Người Hà Nội,” “Bài ca Hà Nội,’ “Tình em,” “Trường ca Sông Lô,” “Lời của đá,” “Cám ơn mẹ”…

Khán giả cũng được hòa mình vào những âm điệu du dương, trầm bổng của Piano, đàn Nhị, đàn Bầu, đàn Tì bà, sáo Trúc… qua tác phẩm “Romance Vocalise cho Soprano,” “Tứ quý,” “Dòng kênh trong,” “Duyên gặp gỡ,” “Khói hương lan tỏa,” “Tình mẹ,” “Chung một niềm vui”…

Ngày 3/9/1960, Bác Hồ đã chỉ huy dàn nhạc hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài ca “Kết đoàn” chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Đại hội Đảng lần thứ 3 tại vườn Bách thảo, Hà Nội. Từ năm 2010, ngày 3/9 được chọn làm “Ngày Âm nhạc Việt Nam.” Đây là ngày hội tôn vinh nền âm nhạc, động viên các văn nghệ sỹ phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của âm nhạc Việt Nam, phấn đấu có nhiều tác phẩm hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, giáo dục thế hệ trẻ./.

Theo MỸ BÌNH (TTXVN/VIETNAM+)