Phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật, 15:19, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long lần thứ V (2020- 2025).
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long lần thứ V (2020- 2025).

Theo ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chủ động đổi mới phù hợp với thực tiễn.

Các phong trào đã thực sự trở thành động lực, thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, tạo sự đồng tâm, hiệp lực, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Năm 2020, tỉnh Vĩnh Long triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh vô cùng khó khăn. Song, đã thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu chủ yếu. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 lần đầu thuộc nhóm có thứ hạng rất tốt (xếp hạng 3 cả nước và hạng 2 khu vực ĐBSCL); tăng trưởng kinh tế đạt 2,02%; tổng thu ngân sách đạt 111,56% dự toán năm… Đặc biệt, tỉnh đã phấn đấu trở thành tỉnh khá trong vùng ĐBSCL.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN