Xã hội hóa hơn 2,2 tỷ đồng tổ chức Tết quân- dân 2020

Cập nhật, 15:49, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)

Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Tết quân- dân năm 2020 và triển khi kế hoạch năm 2021.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Nguyễn Văn Thảnh.
Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Nguyễn Văn Thảnh.

Theo đó, Tết quân- dân năm 2020 cấp tỉnh được tổ chức tại xã Nguyễn Văn Thảnh (Bình Tân), các huyện- thị- thành chọn 1 xã tổ chức theo quy mô cấp huyện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó hơn 2,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: khám, cấp thuốc miễn phí; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ khó khăn, gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 23 căn nhà cho các gia đình chính sách, khó khăn; hội thi gói bánh tét, giao lưu văn hóa, văn nghệ, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn.

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở.
Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia phát quang bụi rậm, đào hố rác, lắp đặt hệ thống chiếu sáng giao thông nông thôn,…

Theo Đại tá Nguyễn Việt Trung- Phó Chỉnh ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các hoạt động Tết quân- dân góp phần tạo thêm ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống đoàn kết quân và dân. Đặc biệt là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chương trình Tết quân- dân cấp tỉnh năm 2021 sẽ được tổ chức tại xã Tân Hạnh (Long Hồ), cấp huyện ưu tiên vùng căn cứ kháng chiến, xã nông thôn mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH