Tuyển quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng

Cập nhật, 17:05, Thứ Năm, 21/05/2020 (GMT+7)

Ngày 21/5/2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai phương hướng năm 2021.

Công tác tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó.
Công tác tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó.

Theo đó, năm 2020, tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.188 công dân nhập ngũ. Trên cơ sở đó, cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức đăng ký, quản lý nguồn trong công dân ở độ tuổi nhập ngũ, xét duyệt, khám sức khỏe, bình nghị theo phương thức tuyển người nào chắc người đó, đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, phát huy dân chủ, đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 9, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4- Bộ Quốc phòng), Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn Công binh 25, Cục Kỹ thuật (Quân khu 9), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Trong số 1.188 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an, có 141 công dân có trình độ cao đẳng, đại học.

Năm 2021, tỉnh dự kiến tuyển chọn và gọi 1.200 công dân nhập ngũ và phải đáp ứng các tiêu chuẩn như: lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đủ sức khỏe tại ngũ theo quy định.

Trong đó, độ tuổi công dân nam nhập ngũ từ 18 đến hết 25, riêng công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi kéo dài đến hết 27. Dự kiến đến cuối tháng 5/2020 các địa phương sẽ hoàn thành việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân đủ 17 tuổi và đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị, sau đó sẽ tiến hành phúc tra nắm nguồn công dân trong tuổi nhập ngũ, xét duyệt, khám sức khỏe, bình nghị,…

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH