2 người từ Campuchia về Vĩnh Long có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Cập nhật, 16:49, Thứ Sáu, 22/05/2020 (GMT+7)

Theo TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Sở Y tế, qua xét nghiệm lần 1 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam không qua Trạm kiểm soát và không khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, trước đó 2 trường hợp (ông L.B.D và anh N.H.H) đều là lao động làm thuê, trước Tết Nguyên đán 2020 đã sang Campuchia làm phụ hồ tại tỉnh Kampong Cham. Sáng 18/5/2020, 2 người đi xe đến biên giới Campuchia- Việt Nam.

Khi tới biên giới, 2 người khai có nhóm đối tượng chuyên đưa người qua lại biên giới với mức phí 50 đô la/người bằng phương tiện vỏ lãi qua cửa khẩu Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa- Long An). Sau đó, 2 người tiếp tục thuê xe máy, bắt xe khách để về Vĩnh Long.

Tới Vĩnh Long, anh H. đi xe honda ôm về nhà trọ thuộc Phường 8 (TP. Vĩnh Long); ông D. về nhà tại ấp Tân Thới (xã Tân Hạnh- Long Hồ). Cả 2 người đều mang khẩu trang trong quá trình di chuyển từ Campuchia về Vĩnh Long.

Đến 20/5/2020, được sự vận động của người thân và chính quyền, nhân viên y tế thì anh H. được đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế TP. Vĩnh Long. Chiều 20/5/2020,  ông D. được đưa đến cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ.

Qua khai thác thông tin của 2 trường hợp trên, trong thời gian từ ngày 18/5- 19/5/2020, 2 người chủ yếu ở nhà, ít tiếp xúc với người xung quanh.

Trưa 22/5/2020, Phó Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đối với 2 trường hợp từ Campuchia về. Như vậy, tính đến nay tỉnh Vĩnh Long chưa có trường hợp nào nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

THÚY QUYÊN