Họp mặt nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019

Cập nhật, 16:42, Thứ Sáu, 10/05/2019 (GMT+7)

Chiều 10/5/2019, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các vị chức sắc, chức việc, các tăng, ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2019- Phật lịch 2563.

Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh trong sự nghiệp đối mới và phát triển tỉnh nhà.

Theo đó, phật tử hăng hái tham gia lao động sản xuất, ủng hộ chủ trương của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh.

Nổi bật, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ đóng góp 44,6 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón mong các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết- hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, chung sức chung lòng tham gia xây dựng quê hương Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ. Qua đó, góp phần đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL vào năm 2020.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA