BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH- HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

Thực hiện nhiều chính sách hậu phương quân đội

Cập nhật, 14:49, Thứ Tư, 11/04/2018 (GMT+7)

Theo kết quả phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh, từ năm 2017 đến nay, 2 bên đã tích cực tham gia cùng địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới- nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng.

Chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi. Phối hợp thực hiện các chính sách với người có công, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, dioxin,...

Tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, khó khăn. Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình đồng đội, mái ấm đồng đội tặng quân nhân và hội viên
khó khăn.

Hàng năm, phối hợp tổ chức gặp mặt, tặng quà thanh niên nhập ngũ và tiếp nhận, hỗ trợ vay vốn, việc làm đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào như: toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, dân vận khéo, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

NGUYỄN THỊNH