HLV Park Hang-seo nhận án phạt nặng từ AFC

Cập nhật, 07:45, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

LĐBĐ Châu Á (AFC) đã ban hành án phạt HLV Park Hang-seo vì tấm thẻ đỏ tại trận chung kết SEA Games 30 trên đất Philippines. Ông Park đã nổi nóng và phản ứng gay gắt với trọng tài, vì U.22 Việt Nam không được hưởng đá phạt sau khi Trọng Hoàng bị phạm lỗi.

Hành vi của HLV Park Hang-seo đã bị trọng tài chính rút thẻ đỏ trực tiếp và yêu cầu ông rời SVĐ Rizal Memoria. Phát biểu sau trận đấu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã xin lỗi vì không giữ được bình tĩnh.

Những tưởng tấm thẻ đỏ tại Philippines không gây ra điều gì nghiêm trọng, song mới đây Ủy ban Kỷ luật của AFC đã đưa ra án phạt HLV Park Hang-seo là cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu và đóng phạt 5.000 USD. AFC cảnh báo nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể bị phạt nặng hơn nếu tiếp tục tái diễn hành vi chống đối trọng tài.

Như vậy, án phạt của HLV Park Hang-seo không có giá trị áp dụng ở những giải đấu chính thức. Vị chiến lược gia này sẽ tiếp tục dẫn dắt ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 31/3 tới.

HỒNG PHẤN

(Theo Tinnhanhonline.vn)