HLV Kiatisak không có cơ hội dẫn dắt ĐT Thái Lan

Cập nhật, 07:43, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

Cuối tháng 2/2020, LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ tổ chức đại hội nhằm bầu chọn Chủ tịch nhiệm kỳ mới. Hiện có 3 ứng cử viên tham gia tranh cử là Somyot Poompunmuang, Worawi Makudi và ông Nakhon Sawan MP Pinyo Niroj.

Kiatisak khó có cơ hội trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan.
Kiatisak khó có cơ hội trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Truyền thông Thái Lan dự đoán cựu chủ tịch Worawi Makudi nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng. Theo đó, ông Makudi sẽ thanh lý hợp đồng của HLV Nishino và mời Kiatisak trở lại dẫn dắt ĐT
Thái Lan.

Tuy nhiên, FAT đã bất ngờ tuyên bố bác bỏ tư cách tham gia ứng cử của Worawi Makudi, vì ông này từng bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá do dính dáng đến tiêu cực.

Những hành động của FIFA sẽ khiến FAT tiếp tục thi hành quyết định gạch tên ông Worawi Makudi ra khỏi danh sách ứng cử ghế chủ tịch nhiệm kỳ mới. Như vậy, HLV Kiatisak cũng “hết cửa” trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan trong thời gian tới.

Trước đó, dưới thời ông Worawi Makudi làm chủ tịch, HLV Kiatisak Senamuang đã đưa Thái Lan liên tiếp xưng vương ở Đông Nam Á với 2 chức Vô địch AFF Cup 2014, 2016, đội U.23 nước này cũng giành HCV 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

CẨM PHONG

(Theo Tinnhanhonline.vn)