Xe chở quá tải gây tai nạn liên hoàn

Cập nhật, 13:20, Thứ Sáu, 19/02/2021 (GMT+7)

Chở hàng quá tải và không giữ khoảng cách an toàn nên Lê Minh Thiện (SN 1989- trú khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn- TP Cần Thơ) đã gây ra tai nạn liên hoàn với tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Lê Minh Thiện là nhân viên lái xe cho Công ty TNHH TM Hồng Sang (ở xã Long Trung, huyện Cai Lậy- Tiền Giang). Ngày 10/5/2020, Thiện được công ty phân công điều khiển xe tải chở trái cây từ Sóc Trăng về Tiền Giang.

Khoảng 17 giờ 15 ngày 10/5/2020, Thiện chạy xe vào tuyến đường tránh TP Vĩnh Long với vận tốc khoảng 50km/h. Đến cầu Tân Quới Đông (thuộc phường Trường An- TP Vĩnh Long), Thiện tăng tốc cho xe lên dốc cầu thì phát hiện ô tô 66A-09319 do anh Nguyễn Thanh Hải (SN 1978- trú khóm Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh- Đồng Tháp) chạy phía trước có đèn báo hiệu hãm phanh.

Thiện lập tức đạp thắng nhưng do khoảng cách quá gần, xe của Thiện lại chở hàng vượt tải trọng nên không dừng lại được dẫn đến va chạm vào xe anh Hải và đẩy xe này lao về phía trước va chạm liên hoàn với 5 ô tô khác đang tạm dừng trên cầu bị tắc đường. Hậu quả xe anh Hải và 4 ô tô khác bị hư hỏng nặng, 1 xe hư hỏng nhẹ, tổng thiệt hại hơn 969 triệu đồng.

Xét hành vi của Lê Minh Thiện đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thiện.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Thiện đã thừa nhận do không giữ khoảng cách an toàn nên xảy ra va chạm dẫn đến tai nạn liên hoàn gây hư hại nghiêm trọng cho 4 ô tô khác với tổng số tiền sửa chữa, khắc phục hơn 969 triệu đồng.

Chỉ vì chủ quan và thiếu ý thức chấp hành pháp luật, Thiện đã vận chuyển hàng quá tải và không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông. Mặc dù Thiện cho rằng trước khi va chạm có đánh lái cho xe va vào vạch phân cách cứng nhằm giảm tốc độ, giảm thiệt hại nhưng trên thực tế thiệt hại vẫn xảy ra rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn giao thông ở địa phương nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Tuy nhiên, do Thiện có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn nhận tội, chỉ gây thiệt hại về tài sản, đã cùng chủ phương tiện khắc phục, sửa chữa, bồi thường xong thiệt hại, được các bị hại bãi nại nên việc cho bị cáo hưởng án treo và xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Minh Thiện 1 năm 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 3 năm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự quy định tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” như sau: Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc trường hợp “gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng” thì bị phạt tù từ 3-10 năm.

DIỄM PHƯỢNG