Đánh chém nhau, 1 người tử vong ngày tết

Cập nhật, 09:25, Thứ Năm, 18/02/2021 (GMT+7)

 

Phan Văn Công tại cơ quan công an.
Phan Văn Công tại cơ quan công an.

Ngày 13/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Công (26 tuổi, ngụ xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào sáng 10/2, sau khi đi nhậu ở nhà người quen về, Công cùng với cậu ruột là Cao Tôn Bảo (42 tuổi, ngụ xã Tân Long Hội- Mang Thít) đi đến nhà anh Cao Văn Hoàng Huynh (37 tuổi tại ấp Cầu Ván, xã Tân Long Hội- Mang Thít) để nhậu tiếp.

Tại đây, giữa Công, Bảo và Huynh xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn nên Công bỏ về nhà. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Công quay lại mang theo con dao cá mập và 1 cây kiếm. Cùng lúc này, Huynh và Bảo đang đánh nhau. Thấy vậy, Công cầm dao và kiếm xông vào chém trúng vùng đầu của Huynh. Lúc này, Cao Hoàng Sơn (35 tuổi) là em ruột của Huynh thấy đánh nhau nên chạy đến can ngăn thì bị Công dùng dao chém vào vùng mặt gây thương tích.

Sau khi gây án, Công mang theo hung khí rời khỏi hiện trường rồi đến Công an xã Bình Phước (Mang Thít) để đầu thú.

Riêng Sơn và Huynh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Sơn đã tử vong trên đường đi, còn Huynh đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: LAN TRINH- ÁI BÌNH