Khai thác cát không phép trên sông Tiền mỗi người bị phạt 150 triệu đồng

Cập nhật, 08:40, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)

 

Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng có hành vi khai thác cát, sỏi ngoài phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; hành lang bảo vệ luồng; phạm vi luồng hoặc ngoài phạm vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 24/12/2020, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh tuần tra, phát hiện và bắt quả tang phương tiện mang số đăng ký TG- 14559 đang dùng máy công suất lớn hút cát trên sông Tiền tại thủy phận ấp Bình Hòa 2 (xã Bình Hòa Phước- Long Hồ).

Thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có Điều Văn Phương (46 tuổi, ngụ xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam- Bến Tre) điều khiển cùng với Nguyễn Trung Tính (39 tuổi, ngụ xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam- Bến Tre) đã hút được 60,75m3 cát sông, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và đề xuất UBND tỉnh Vĩnh Long xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 150 triệu đồng và tịch thu các thiết bị, máy móc dùng để vận hành phương tiện khai thác cát không phép. Đồng thời buộc các đối tượng phải bơm toàn bộ khối lượng cát sông đã hút trả lại lòng sông nơi khu vực đã khai thác trước đó.

Tin, ảnh: YẾN KHANH-
HOÀNG THÂN