12 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Hải Dương âm tính lần 2 với Covid -19

Cập nhật, 22:30, Thứ Tư, 13/01/2021 (GMT+7)

 

 Càng cận Tết Nguyên đán, người nhập cảnh trái phép càng nhiều ( Ảnh minh họa)
Càng cận Tết Nguyên đán, người nhập cảnh trái phép càng nhiều ( Ảnh minh họa)

12 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về phường Hiến Thành và xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương từ cuối tháng 12/2020 sau thời gian cách ly theo quy định đều có kết quả âm tính lần 2 với Covid-19.

Sáng 13/1, bác sĩ Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết 12 trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa phương đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19. Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn đã cấp giấy xác nhận hết thời hạn cách ly cho các công dân trên.

Trước đó (từ ngày 5-7/1), qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phát hiện 12 trường hợp công dân tại xã Minh Hòa và phường Hiến Thành nhập cảnh trái phép từ Campuchia về địa phương, chưa tiến hành khai báo y tế.

Số người này từng làm việc ở Campuchia, nhập cảnh trái phép về xã Minh Hòa và phường Hiến Thành (Kinh Môn) từ cuối tháng 12/2020. Công an thị xã đã phối hợp với trung tâm y tế đưa 12 công dân đi cách ly tập trung, tiến hành xét nghiệm Covid-19.

Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng tổ chức truy vết, xác định 64 trường hợp tiếp xúc gần, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp cách ly tại nhà, tiến hành phun khử khuẩn nơi cư trú, giám sát chặt chẽ theo quy định về phòng chống dịch bệnh./.

Theo VOV