Đi trộm tiếp khi chờ xử phúc thẩm

Cập nhật, 05:32, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)

Sau 2 lần đi tù về hành vi trộm cắp, Nguyễn Thanh Hải (SN 1972- trú khóm Mỹ Thuận, phường Tân Hội- TP Vĩnh Long) không ăn năn hối cải, tiếp tục trộm khi đang chờ tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Không nghề nghiệp lại lười lao động nên Nguyễn Thanh Hải thường trộm cắp tài sản của người khác bán kiếm tiền xài. Sau 2 lần bị TAND huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long phạt tù về hành vi trộm cắp, Hải vẫn “chứng nào tật nấy” nên ngày 11/6/2020, Hải tiếp tục bị TAND TP Vĩnh Long phạt 1 năm tù giam.

Sau phiên xử sơ thẩm, Hải gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nên chưa đi chấp hành án. Tuy nhiên, trong thời gian chờ tòa phúc thẩm xét xử, Hải tiếp tục thực hiện hành vi trộm với tính chất liều lĩnh hơn.

Cụ thể, trưa 30/6/2020, Hải đến khu vực Khóm 1 (Phường 3- TP Vĩnh Long) tìm mua ma túy sử dụng. Khi đi ngang nhà bà Phạm Thị Hồi Cư thì Hải thấy cửa rào, cửa chính mở liền nảy sinh ý định vào tìm tài sản trộm. Lúc này, do trời chuyển mưa, bà Cư và con gái ra sau nhà lấy quần áo đang phơi nên không biết có trộm lẻn vào.

Sau khi đột nhập vào phòng ngủ, Hải lấy bóp da và điện thoại iPhone 6S Plus giấu vào túi quần rồi đi bộ ra đường Mậu Thân đón xe ôm về nhà. Trên đường đi, Hải lấy toàn bộ số tiền trong bóp gồm 32 triệu đồng, 206 USD, 50 ngàn won rồi vứt bóp và giấy tờ xuống sông. Sau đó, Hải lấy 7 triệu đồng đến Tiền Giang rủ bạn bè mua ma túy sử dụng và tiêu xài hết, số tiền còn lại Hải cất trong người cho đến khi cơ quan điều tra phát hiện.

Kết luận định giá tiền, điện thoại iPhone do Hải chiếm đoạt của bà Hồi Cư trị giá 49,4 triệu đồng.

Ngày 4/7/2020, Công an TP Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự nhưng Hải bỏ trốn. Đến ngày 23/10/2020, Hải bị bắt theo lệnh truy nã.

Hành vi của Hải được xem là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác. Bản thân Hải đã có tiền án về tội trộm, trong thời gian kháng cáo chờ xử phúc thẩm, Hải tiếp tục trộm và thực hiện hành vi phạm tội một cách cố ý, liều lĩnh giữa ban ngày, ngay khu vực đông dân cư thể hiện sự xem thường luật pháp nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng và cách ly ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thanh Hải 2 năm 6 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt 1 năm tù giam của bản án ngày 11/6/2020, buộc Hải chấp hành chung hình phạt là 3 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

DIỄM PHƯỢNG