Trường gà, sòng tài xỉu trong khu... nhà mồ

Cập nhật, 09:39, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

 

Một trong các bị cáo (đứng) trả lời thẩm vấn của HĐXX.
Một trong các bị cáo (đứng) trả lời thẩm vấn của HĐXX.

Để có tiền tiêu xài, Phùng Văn Sơn (tự là Xuân, SN 1976, ngụ xã Thành Đông- Bình Tân) cấu kết với các đối tượng khác tổ chức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Sòng bạc này được tổ chức tinh vi trong khu nhà mồ hoang vắng, có người thu tiền, canh đường, đưa rước con bạc.

Sau quá trình điều tra, theo dõi, các trinh sát hình sự của Bộ Công an bất ngờ ập vào sòng bạc này tóm gọn hàng chục đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Tổ chức đá gà, lắc tài xỉu trong khu nhà mồ

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/6/2019, hàng chục con bạc từ Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, TP Cần Thơ kéo nhau vào khu nhà mồ của gia đình bà Đ.T.L. (ngụ ấp Tân Hữu, xã Tân Quới- Bình Tân) “cáp kèo” đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Trưa cùng ngày, khi những người này đang say sưa sát phạt thì các trinh sát hình sự của Bộ Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Đây là khu vực hoang vắng, cách xa khu dân cư, khi phát hiện bóng dáng công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn nhưng hầu hết bị tóm gọn.

Tại sòng tài xỉu, lực lượng công an thu giữ hơn 100 triệu đồng, 3 hột xí ngầu và nhiều tang vật khác. Cách đó khoảng 5m là sân đá gà, thu giữ hơn 51 triệu đồng, 8 con gà đá, 8 cặp cựa gà bằng sắt. Bước đầu, các con bạc đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Lúc bị bắt quả tang, các con bạc đang chuẩn bị vô độ gà thứ 2, còn sòng tài xỉu đã chơi được 30 bàn. Con bạc hầu hết là “khách quen” từng ăn thua nhiều lần tại sòng bài này, cũng có người mới chơi lần đầu đã bị bắt quả tang. Tiền đặt cược mỗi bàn tài xỉu từ 100.000- 1.000.000đ, độ gà từ 3 triệu đồng trở lên.

Sòng bạc này hoạt động từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều và mỗi ngày tổ chức khoảng 5- 10 trận đá gà, sòng tài xỉu thì các con bạc thay nhau làm “cái’. Mỗi ngày, nhóm của Sơn, Dũng, Điện và Nghị thu tiền “xâu” đá gà và tiền “bão” tài xỉu từ 18- 35 triệu đồng.

Xét thấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 1/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi “Tổ chức đánh bạc” đối với Phùng Thanh Sơn và Nguyễn Quang Điện, Nguyễn Chí Dũng, Trần Văn Nghị, Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Hoàng Nam, Huỳnh Anh Khoa, Võ Quốc Tiến, Nguyễn Huỳnh Thanh Long, Phạm Văn Hào, Bùi Văn Út, Trần Thế Đàn, Phùng Minh Hải.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi “Đánh bạc” đối với Huỳnh Minh Luân, Nguyễn Đăng Khoa, Ngô Văn Tiên, Dương Quốc Hùng, Đặng Văn Trường, Châu Đức Trí, Phạm Hiếu Hữu, Lương Hữu Nhựt, Lê Văn Bích, Phạm Văn Ba, Nguyễn Văn Thắng, Lưu Ngọc Thanh, Huỳnh Công Khanh. Trong đó, Phùng Văn Sơn, Lưu Ngọc Thanh có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc.

Đánh bạc có người đưa rước, canh đường

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai ra việc tổ chức đánh bạc được tổ chức vô cùng tinh vi, chặt chẽ, mỗi người đều có nhiệm vụ cụ thể và ăn chia rõ ràng.

Trong đó, Sơn, Điện, Dũng, Nghị giữ vai trò chính; Tiến, Hào, Hải, Út, Đàn, Long, Khoa, Ngân, Nam là những người giúp sức tổ chức đá gà và lắc tài xỉu. Số tiền bất chính thu được từ việc tổ chức đánh bạc, Sơn, Điện và Dũng được hưởng 30%, 10% còn lại thuộc về Nghị.

Hào và Út khai mỗi ngày được chia từ 200.000- 500.000đ để làm nhiệm vụ dựng lều trại trong khu nhà mồ, quét dọn, đưa nước tắm gà, băng keo để bịt cựa gà. Đàn và Hải dùng xe gắn máy đưa rước người chơi ra vào sòng bạc, canh đường và cũng được trả công như 2 người kia.

Ngân là người quản lý, thu tiền “bão tài và bão xỉu”, mỗi ngày được hưởng “trọn gói” 500.000đ. Ngoài ra, tại sòng tài xỉu, Khoa được giao làm cái lắc tài xỉu để người khác đặt cược, còn Nam hỗ trợ việc thu gom, chung chi tiền.

Vừa qua, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Bình Tân, HĐXX đã tuyên phạt Phùng Văn Sơn 5 năm tù, Nguyễn Quang Điện 2 năm tù, Nguyễn Chí Dũng 3 năm 6 tháng tù, Trần Văn Nghị và Huỳnh Anh Khoa cùng 3 năm tù, Nguyễn Hoàng Nam 1 năm 9 tháng tù; Võ Quốc Tiến, Nguyễn Huỳnh Thanh Long, Phạm Văn Hào cùng 2 năm 3 tháng tù; Bùi Văn Út, Trần Thế Đàn, Nguyễn Hoàng Ngân, Phùng Minh Hải cùng 2 năm 6 tháng tù.

Riêng các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” bị phạt từ 5 tháng đến 3 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung đối với các bị cáo từ 10- 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Tân cho rằng bản án mà tòa sơ thẩm đã tuyên chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo nên kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm theo hướng sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Quang Điện, Võ Quốc Tiến, Nguyễn Huỳnh Thanh Long và Nguyễn Hoàng Nam; tăng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Quang Điện và giảm hình phạt bổ sung đối với bị cáo Huỳnh Công Khanh. Đồng thời, các bị cáo cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 13/10/2020, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo Võ Quốc Tiến và Bùi Văn Út, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Điện 2 năm 3 tháng tù (tăng 3 tháng tù), Huỳnh Công Khanh 1 năm tù (tăng 7 tháng tù), Nguyễn Hoàng Nam 2 năm tù (tăng 3 tháng).

Còn lại 20 bị cáo khác được giảm từ 3- 15 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 1- 40 triệu đồng.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG