Tập thể, cá nhân quyết tâm bắt trộm được khen thưởng

Cập nhật, 05:42, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)

 

Công an huyện Tam Bình vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Tam Bình cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

1 tập thể và 2 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh gồm: Đội Dân phòng ấp Phú Sơn A (xã Long Phú); đồng chí Lê Thanh Truyền- Phó Công an; đồng chí Lê Thanh Tâm- Đội Dân phòng xã Long Phú.

Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 5 cá nhân gồm: em Phan Ngọc Phúc (16 tuổi, xã Long Phú); đồng chí Tăng Minh Lượng và đồng chí Võ Thanh Xuân- công an viên; anh Đinh Hoàng Thọ và anh Trương Văn Mít- đội viên Đội Dân phòng xã Long Phú (ảnh).

Vào khoảng 18 giờ ngày 13/4/2020, sau khi tiếp nhận tin báo mất trộm mô tô của người dân trên địa bàn và thông tin của em Phúc cung cấp về hướng đi, đặc điểm của kẻ trộm, Công an xã Long Phú đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Quân sự xã và Đội Dân phòng ấp Phú Sơn A tổ chức chốt chặn, truy bắt đối tượng trộm.

Sau đó, lực lượng công an phát hiện Phan Quốc Dương (33 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) điều khiển mô tô có dấu hiệu nghi vấn và đặc điểm giống với đối tượng mà em Phúc cung cấp nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, Dương không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an xã và nhân dân đã phát hiện Dương đang trốn tại vườn dừa cách đó khoảng 2km.

Công an xã đưa Dương về cơ quan làm việc, đồng thời, kiểm tra hành chính phòng trọ Dương đang thuê tại xã Long Phú thì phát hiện và thu giữ chiếc mô tô biển kiểm soát 64H7-6559 mà người dân vừa báo mất trộm.

Tinh thần tích cực, kiên quyết phòng chống tội phạm của tập thể và các cá nhân trên rất xứng đáng được biểu dương, nhân rộng.

Tin, ảnh: THANH THẢO- ÁI BÌNH (CAVL)