Trộm kiếm tiền... chơi game (!)

Cập nhật, 05:54, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

 

Nghiện game nhưng không nghề nghiệp nên Võ Hoàng Anh (SN 1986, trú ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung- Đồng Tháp) thường xuyên trộm cắp, lừa đảo kiếm tiền tiêu xài và chơi game.

Sau 2 lần bị TAND huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) và huyện Lai Vung (Đồng Tháp) phạt 3 năm 6 tháng tù giam tội trộm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Hoàng Anh tiếp tục đi lang thang trộm cắp và ở vật vạ tại công viên hoặc các tiệm game.

Khoảng 8 giờ ngày 28/4/2020, Hoàng Anh điều khiển xe gắn máy chạy quanh địa bàn TP Vĩnh Long tìm tài sản trộm nhưng không thực hiện được nên vào Công viên Tượng đài Chiến thắng Mậu Thân (ở Phường 3) nằm ngủ trên ghế đá. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Hoàng Anh thức dậy tiếp tục điều khiển xe đi tìm tài sản trộm.

Ngang tiệm vải số 60/5B Mậu Thân, Hoàng Anh phát hiện xe gắn máy hiệu Future 64B2-12068 của anh Châu Thanh Duy dựng trước cửa không người trông coi, chìa khóa vẫn còn gắn trên xe liền nảy sinh ý định trộm nên chạy xe qua lại nhiều lần để quan sát.

Khi thấy trong tiệm vải không có người, Hoàng Anh liền dựng xe cách đó khoảng 150m rồi đi bộ đến lấy xe 64B2-12068 chạy về Cần Thơ.

Đến dốc cầu Cần Thơ, Hoàng Anh dừng lại mở cốp xe ra kiểm tra phát hiện có hộp nhựa ốc vít, bản photo giấy đăng ký xe 64B2-12068 có công chứng, sổ hộ khẩu, giấy trả góp xe cùng một số vật dụng khác. Hoàng Anh giữ lại hộp nhựa ốc vít và bản photo giấy đăng ký xe 64B2-12068, còn những vật dụng khác thì vứt bỏ ven đường.

Sau đó, Hoàng Anh điều khiển xe đến tiệm game bắn cá 168 ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) chơi game thì gặp anh Hồng Thanh Hải (SN 1977, trú đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) nên nhờ anh Hải cầm xe vừa trộm giá 13 triệu đồng.

Khi nhờ cầm xe, Hoàng Anh đưa cho anh Hải giấy phép lái xe của mình và bản photo giấy đăng ký xe 64B2-12068 rồi nói dối là xe mua trả góp nhờ chị dâu đứng tên giùm. Anh Hải đồng ý cầm xe và yêu cầu Hoàng Anh ký tên vào giấy cam kết.

Sau khi chơi game khoảng 4 giờ liền, Hoàng Anh xin anh Hải chuộc xe để làm phương tiện đi lại. Đến ngày 3/5/2020, Hoàng Anh tiếp tục gặp anh Hải cầm xe 64B2-12068 giá 15 triệu đồng.

Ngày 15/5/2020, sau khi tiêu xài và chơi game thua hết số tiền có được, Hoàng Anh tiếp tục đến TP Vĩnh Long tìm tài sản trộm thì bị công an phát hiện mời làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Anh thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên nên đã bị bắt giữ và Công an TP Vĩnh Long cũng đã tiến hành thu giữ vật chứng là xe 64B2-12068 trả bị hại.

Kết luận định giá xe 64B2-12068 do Hoàng Anh lấy trộm trị giá hơn 26,5 triệu đồng. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Võ Hoàng Anh về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối với anh Hồng Thanh Hải, do không biết xe Hoàng Anh đem cầm là tài sản trộm cắp mà có, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không bị xử lý.

Quá trình điều tra, anh Hải yêu cầu Hoàng Anh bồi thường số tiền cầm xe 15 triệu đồng. Hoàng Anh đồng ý nhưng hiện tại chưa có khả năng.

Về nguồn gốc xe gắn máy 67F5-1420 mà Hoàng Anh bỏ lại tại hiện trường, qua xác minh, xe này do chị Trương Thị Mai Trang (SN 1970, trú ấp Thị 2, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới- An Giang) đứng tên chủ sở hữu nhưng đã bị mất trộm vào ngày 25/4/2020.

Qua làm việc, Hoàng Anh khai mua xe 67F5-1420 tại một bãi phế liệu ở huyện Tri Tôn (An Giang) giá 500.000đ nhưng không nhớ địa điểm cụ thể và mua vào ngày nào. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã giao xe này cho Công an huyện Chợ Mới giải quyết theo thẩm quyền.

Mê game, chây lười lao động đã dẫn Hoàng Anh đến con đường phạm tội. Mặc dù đã 2 lần lãnh án tù về hành vi này và chưa được xóa án tích nhưng Hoàng Anh vẫn không ăn năn hối cải, tiếp tục thực hiện hành vi trộm xe nên phải chịu tình tiết tăng nặng là “tái phạm”.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Võ Hoàng Anh 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” (ảnh).

Tại  khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc trường hợp “tái phạm” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG