Tử vong sau 1 tuần đánh nhau?

Cập nhật, 06:11, Thứ Sáu, 22/03/2019 (GMT+7)

Ngày 14/3/2019, Trần Văn Sang (SN 1973, ngụ Khóm 1, Phường 8- TP Vĩnh Long) tổ chức uống rượu tại nhà cùng một số người. Được một lúc, Sang kêu nhức đầu nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám bệnh.

Đến khoảng 2 giờ rạng sáng 15/3/2019 thì Sang tử vong tại bệnh viện. Kết quả khám nghiệm xác định Sang tử vong là do chấn thương sọ não.

Được biết trước đó vào ngày 9/3/2019, Sang uống rượu cùng một số người quen tại nhà của Võ Văn Giàu (SN 1976, ở xã Phước Hậu- Long Hồ). Trong lúc uống rượu, Sang cự cãi với Lê Văn Vũ (SN 1970, ngụ ấp Phú Yên, xã Song Phú- Tam Bình) dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, Sang bị giập môi và sau đó vấp chân vào chiếc võng ở gần đó nên té ngã. Sau đó, được mọi người can ra thì 2 người bỏ ra về.

Hiện Công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý.

MINH TẤN (CAVL)