Chìm sà lan chở cát trên sông Tiền, 3 người mất tích

Cập nhật, 16:00, Thứ Bảy, 05/01/2019 (GMT+7)

Chiều 4/1, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó giám đốc công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích và trục vớt sà lan chìm trên sông Tiền.

Vụ việc xảy ra vào lúc 5h cùng ngày, trên tuyến sông Tiền thuộc địa bàn xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo). Sà lan chở cát mang biển kiểm soát TG-15999 (có trọng tải 303 tấn) do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo) làm chủ, neo đậu trên sông Tiền bị phá nước và tự chìm. 

 

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Trên sà lan có 4 người, gồm: anh Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, quê Bến Tre), Huỳnh Văn Vui (em ông Niềm). Hai người khác tên Phát (26 tuổi) và Phong (27 tuổi). Ông Niềm may mắn thoát vào bờ an toàn, 3 người còn lại mất tích. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân, phối hợp với các ngành chức năng tiến hành trục vớt sà lan và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo CAND