Vào sân đình bán số đề

Cập nhật, 05:50, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)

Lợi dụng khu vực sân đình vắng vẻ, Nguyễn Hoàng Huy (SN 1985, trú Khóm 1, Phường 3- TP Vĩnh Long) đến đây thực hiện hành vi mua bán số đề với nhiều người và đã bị công an bắt quả tang.

Khoảng 17h15 ngày 27/2/2018, Công an Phường 3 nhận được tin báo tại khu vực sân đình Tân Giai (ở Khóm 1, Phường 3) có một số đối tượng đang mua bán số đề. Qua kiểm tra, công an bắt quả tang Nguyễn Hoàng Huy đang bán số đề cho nhiều người, thu giữ điện thoại di động có lưu giữ nội dung liên quan đến việc mua bán đề.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận bán số đề bằng hình thức người mua nhắn tin qua điện thoại. Sau đó, Huy dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh để xác định thắng thua với người chơi.

Qua đối chiếu, công an xác định trong ngày 27/2/2018, Huy dựa vào kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre và Bà Rịa- Vũng Tàu bán đề được 6,1 triệu đồng. Trong đó, người mua trúng gần 3,5 triệu đồng nên tổng số tiền Huy tham gia đánh bạc gần 9,6 triệu đồng.

Huy thừa nhận bán số đề cho nhiều người nhưng không nhớ hết họ tên, địa chỉ. Cơ quan điều tra đã chứng minh được những người mua số đề của Huy trong ngày 27/2/2018 đều ở Khóm 1 (Phường 3) gồm:

Lê Thị Trường Chinh (SN 1971) mua số đề hơn 3,1 triệu đồng và trúng được gần 3,5 triệu đồng nên tổng số tiền Chinh đánh bạc hơn 6,6 triệu đồng, Lâm Thùy Trang (SN 1970) mua hơn 1 triệu đồng, Phạm Thị Tú Trang 100.000đ, Nguyễn Thị Thu Thảo 110.000đ, Huỳnh Văn Hiếu 427.000đ, Trần Thị Kim Loan 270.000đ.

Do số tiền tham gia đánh bạc của Thùy Trang, Tú Trang, Thảo, Loan, Hiếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và bản thân các đối tượng này cũng chưa có tiền án, tiền sự nên Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Riêng Nguyễn Hoàng Huy và Lê Thị Trường Chinh, do số tiền hơn thua trong việc mua bán đề đủ định lượng xử lý hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với cả 2 về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, Huy và Chinh đã thực hiện hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức mua bán số đề. Trong đó, Huy làm chủ thầu, còn Chinh là người mua số đề.

Hành vi của Huy và Chinh không những xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây mất trật tự địa phương, gián tiếp làm phát sinh các tệ nạn khác.

Bản thân các bị cáo nhận thức được đánh bạc là một tệ nạn pháp luật nghiêm cấm nhưng vì động cơ vụ lợi, đã rủ rê, lôi kéo nhau tham gia sát phạt nên cần xử mức án tương xứng với hành vi mà từng bị cáo đã gây ra.

Tuy nhiên, xét các bị cáo đã thành khẩn nhận tội, thấy được hành vi sai trái của mình và tỏ ra ăn năn hối cải, mới phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên không cần thiết cách ly ra khỏi xã hội mà cho cả 2 tại ngoại có thời hạn thử thách và phạt một khoản tiền nhất định cũng đủ để răn đe, giáo dục.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hoàng Huy 6 tháng tù treo và 15 triệu đồng, phạt Lê Thị Trường Chinh 20 triệu đồng tội “Đánh bạc”.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG