Triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup

Cập nhật, 16:45, Thứ Tư, 27/06/2018 (GMT+7)

Công an Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá hai đường dây tổ chức cá độ bóng đá nằm trên địa bàn quận này.

Các đối tượng trong hai đường dây tổ chức cá độ bóng đá trái phép tại TPHCM.
Các đối tượng trong hai đường dây tổ chức cá độ bóng đá trái phép tại TPHCM.

Cơ quan Công an cho biết, hai đường dây tổ chức cá độ bóng đá này do các đối tượng Nguyễn Tấn Lộc (sinh năm 1989, ngụ Phường 3, Quận 11), Trần Đăng Hai (sinh năm 1985) và Phạm Văn Toản (sinh năm 1986, cùng ngụ quận Tân Bình) cầm đầu. 

Khuya ngày 21/6, trinh sát Đội Hình sự, Công an Quận 11 bất ngờ kiểm tra quán cà phê Zen (số 012 chung cư Thuận Việt, Phường 15, Quận 11) bắt quả tang Hai và Toản đang nhận cá độ đá bóng trên mạng internet cho khách uống cafe. Công an thu giữ 12 điện thoại di động, 3 xe máy và hơn 9 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp đó, rạng sáng ngày 22/6, kiểm tra đột xuất quán cà phê Napoli (số 152/36A Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11), các trinh sát bắt quả tang Nguyễn Tấn Lộc (sinh năm 1989, ngụ Phường 3, Quận 11) đang tổ chức nhận cược cá độ trên mạng internet, thu giữ 7,5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Khai nhận với công an, các đối tượng cho biết đều lấy tài khoản từ những người khác rồi tổ chức cho khách đặt cược để hưởng tiền chênh lệch.

Qua đấu tranh khai thác, công an tiến hành bắt giữ thêm Trần Xuân Nhật (sinh năm 1992) và Nguyễn Ngọc Duy Bảo (sinh năm 1975).

Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để xử lý./.

Theo VOV.VN