Bắt giữ người phụ nữ lừa đảo

Cập nhật, 16:54, Thứ Ba, 26/06/2018 (GMT+7)

Công an thị trấn Long Hồ đang tạm giữ Trần Thị Thanh Thủy (SN 1971, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Thanh Thủy tại cơ quan công an
Trần Thị Thanh Thủy tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Thủy khai vào khoảng 9 giờ 45 ngày 26/6/2018, Thủy đến Cửa hàng Tôn Hoa Sen (Song Phú- Tam Bình) mua 500kg (sắt đòn tay cất nhà) nhưng nói dối là quên đem theo tiền. Thủy hứa chở sắt về nhà rồi sẽ gửi tiền cho tài xế xe ba gác.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thủy bảo tài xế xe chở sắt đến cơ sở sắt Tuấn Thành (Phú Quới- Long Hồ). Thủy vào trong gạt cơ sở này là sắt của công trình, do kẹt tiền nên bán lại và 2 bên thỏa thuận bán 500kg sắt với giá 4,5 triệu đồng. Nhưng nhận tiền xong Thủy lén lút thuê xe ôm bỏ trốn.

Đợi lâu không thấy Thủy ra, tài xế xe ba gác đi vào yêu cầu chủ cơ sở sắt Tuấn Thành thanh toán tiền 500kg sắt ghi theo hóa đơn của cửa hàng Tôn Hoa Sen. Lúc này, tài xế xe ba gác và chủ cơ sở sắt Tuấn Thành mới biết đã bị lừa, nên chạy xe đuổi theo đến địa bàn thị trấn Long Hồ thì bắt được Thanh Thủy giao cho công an.

Tin, ảnh: HOÀI NAM – PHƯỚC GIANG