Xà lách xoong hao hụt 70% vì nắng nóng

Cập nhật, 12:27, Thứ Tư, 03/06/2020 (GMT+7)
Xà lách xoong nhà ông Bo chết nhiều.
Xà lách xoong nhà ông Bo chết nhiều.

Ông Trần Minh Hiếu- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã (HTX) Xà lách xoong an toàn Thuận An (TX Bình Minh) cho biết, hiện diện tích xà lách xoong của HTX bị hao hụt (thối thân, chết) khoảng 70%, năng suất chỉ 200- 300 kg/công, thấp hơn nhiều so mùa thuận (tháng 10 đến tháng 2 âl) đến 1,4 tấn/công.

Theo ông, thời điểm nắng nóng hàng năm đều dễ xảy ra hao hụt nhưng năm nay nghiêm trọng hơn do nắng nóng gay gắt hơn. Đây cũng là tình trạng chung của xà lách xoong trên địa bàn xã. HTX Xà lách xoong an toàn Thuận An hiện có 21 thành viên trồng xà lách xoong, diện tích 8ha.

Dù vậy, giá bán xà lách xoong đang tăng từng ngày. Sáng 21/5/2020, thương lái thu mua xà lách xoong tại ruộng với giá 47.000 đ/kg. Theo các hộ trồng, giá xà lách xoong tăng dần lên mức hơn 10.000 đ/kg từ tháng 2 và chạm mốc 40.000 đ/kg khoảng 10 ngày trước.

Thời điểm nắng nóng hàng năm, giá thường ở mức khoảng hơn 30.000 đ/kg và chạm đỉnh gần 50.000 đ/kg. Riêng năm nay, một số người trồng có kinh nghiệm dự đoán giá còn tiếp tục tăng. Trong khoảng 1 tháng tới có thể lập đỉnh giá chưa từng có do sản lượng hao hụt còn tiếp diễn và các vùng trồng khác bị ảnh hưởng hạn mặn chưa kịp
khôi phục.

TX Bình Minh hiện có khoảng 511ha màu, riêng xã Thuận An là 295ha. Nhiều loại rau đang có giá cao: rau má, rau om, rau răm từ 18.000- 20.000 đ/kg, diếp cá khoảng 40.000 đ/kg…

Tin, ảnh: HIỀN- TƯƠI