Gặp mặt đoàn đại biểu giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số

Cập nhật, 00:06, Thứ Ba, 17/11/2020 (GMT+7)

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phong trào “5 điều ước” vận động toàn xã hội triển khai lắp hệ thống điện mặt trời; phủ sóng điện thoại; hỗ trợ học sinh bữa ăn trưa; hỗ trợ sách và xây nhà vệ sinh cho các trường học vùng khó khăn.

Sáng 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gặp mặt Đoàn đại biểu giáo viên tiêu biểu người dân tộc thiểu số tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020.

Bày tỏ niềm vui khi gặp mặt các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu người dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, tri ân những công lao, đóng góp, tâm huyết trong sự nghiệp trồng người của các thầy cô giáo công tác ở vùng khó khăn, tiêu biểu như thầy Thạch Bình Thanh (dân tộc Khmer, tỉnh Vĩnh Long), cô giáo Pi Năng Thị Hải (dân tộc Raglai, tỉnh Ninh Thuận), cô giáo Hà Ánh Phượng (dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ); thầy Đào Văn Mượt (dân tộc Chơ Ro, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), cô Lý Thị Thu (dân tộc Dao, tỉnh Lạng Sơn)…

Phó Thủ tướng cho biết, Đảng, Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục-đào tạo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng diện chính sách.

Biểu dương tinh thần vượt qua khó khăn, gắn bó với học sinh vùng khó khăn, Phó Thủ tướng mong muốn các thầy cô giáo không ngừng phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “trồng người,” đóng góp cho ngành Giáo dục phát triển đồng bộ.

Đặc biệt, các thầy cô giáo thực hiện tốt công tác vận động đưa trẻ đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học; qua đó, nâng cao trình độ, dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước.

Trước những chia sẻ của các thầy cô giáo, Phó Thủ tướng đề xuất phát động phong trào “5 điều ước” để vận động toàn xã hội tập trung triển khai, bao gồm lắp hệ thống điện mặt trời; phủ sóng điện thoại; hỗ trợ học sinh bữa ăn trưa; hỗ trợ sách vở và đồ dùng học tập tiếng dân tộc; xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh, giáo viên các điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số nhằm giải quyết những khó khăn trong công tác dạy và học.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ban, ngành, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ thầy trò ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo bằng các hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian gặp mặt Đoàn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức, nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ của thầy cô giáo đang công tác ở các trường học điểm lẻ thuộc các huyện khó khăn, huyện đảo, xã đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số…

Qua 5 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 279 giáo viên “bám bản” tiêu biểu, dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết, vượt qua khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Năm nay, chương trình tổ chức tuyên dương 63 giáo viên người dân tộc thiểu số. Đây là những thầy cô giáo tiêu biểu trên cả nước, không quản ngại điều kiện công tác khó khăn, gian khổ, quyết tâm mang con chữ đến với học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa./.

Theo Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)