Phẫu thuật bóc u buồng trứng chừa mô lành vẫn còn khả năng sinh con

Cập nhật, 13:41, Thứ Sáu, 20/11/2020 (GMT+7)

Tôi hiện 36 tuổi, đã điều trị hiếm muộn 6 năm nhưng chưa có kết quả và đã chuyển phôi 3 lần nhưng không thành công. Mới đây, tôi bị u nang buồng trứng nhưng không đau bụng. Tuần trước, tôi bị đau bụng nhiều nên đi khám, siêu âm thấy u nang lớn (d = 55 x 52cm) được bác sĩ hẹn tuần sau nhập viện mổ. Vậy sau phẫu thuật cắt u nang buồng trứng, tôi có sinh con được không?

Trần Nguyễn Hồng Loan

(Trung Thành- Vũng Liêm)

Trả lời:

Hiện nay, khi nói đến các u nang buồng trứng trên lâm sàng thì hầu hết đều nghĩ nhiều đến lành tính và nếu không quá to thì sẽ được phẫu thuật nội soi. Những phụ nữ dưới 45 tuổi thường được phẫu thuật bóc u buồng trứng chừa lại mô lành. Một số ít trường hợp có thể phải cắt cả một bên buồng trứng. Khi còn một bên buồng trứng hoặc còn đủ hai bên (nếu mổ bóc u chừa mô lành) thì vẫn còn khả năng sinh con.

Do đó, bạn nên đến Khoa sản- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để được bác sĩ thăm khám và tư vấn rõ ràng hơn trước khi phẫu thuật.

BS PHAN GIA HOÀNG

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)