Thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai

Cập nhật, 14:19, Chủ Nhật, 07/06/2020 (GMT+7)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai.

Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang-Cầu Hai gồm 2 phân vùng: Ô Lâu, Cồn Tè - Rú Chá và 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Khu bảo tồn này nằm trong ranh giới hành chính của 23 xã, thị trấn thuộc 4 huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà. Tổng diện tích Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai là 2.071,5ha.

Đầm Cầu Hai thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, là khu đầm lớn nhất thuộc hệ thống phá Tam Giang. Nước trong đầm là nước ngọt, thường chuyển sang lợ vào mùa khô, đây là nơi hứng nước của các con sông lớn trong địa phương. Ảnh: Kelvin Long/Zing.vn
Đầm Cầu Hai thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, là khu đầm lớn nhất thuộc hệ thống phá Tam Giang. Nước trong đầm là nước ngọt, thường chuyển sang lợ vào mùa khô, đây là nơi hứng nước của các con sông lớn trong địa phương. Ảnh: Kelvin Long/Zing.vn

Vùng đệm của Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai gồm toàn bộ diện tích đất mặt nước xung quanh đầm phá, tiếp giáp với phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái là 17.945ha.

Vùng sinh cảnh liên kết của khu bảo tồn có diện tích 69.684ha bao gồm diện tích theo địa giới hành chính của 33 xã xung quanh đầm phá. Khu bảo tồn ra đời sẽ là cơ hội để triển khai các hoạt động bảo tồn, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, cân bằng sinh thái và duy trì cảnh quan tự nhiên, các giá trị đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái đặc thù trong đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, nhất là các thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, bãi giống bãi đẻ, các loài chim hoang dã quý hiếm, chim di trú sẽ tiếp tục được bảo vệ và phục hồi.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Việc đưa ra khu bảo tồn này thì có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định những vùng trọng tâm cần bảo tồn và cũng là cơ sở để xác định cho các khu vực chúng ta khai thác phát triển kinh tế, làm nền tảng kêu gọi nhà đầu tư cũng như tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, phát triển sinh kế tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai"./../.

Theo Lê Hiếu/VOV