Chồng đột quỵ,vợ không có tiền lọc thận

Cập nhật, 14:19, Thứ Sáu, 05/02/2021 (GMT+7)

(VLO) Bà Nguyễn Thị Thu (SN 1958- trú ấp Phú Sơn A, xã Long Phú- Tam Bình) bị suy thận mãn, phải lọc thận để duy trì sự sống, chồng bà vừa đột quỵ và hôn mê khiến gia đình lâm vào cảnh rất khó khăn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu thuộc diện cận nghèo, sống nhờ tiền làm thuê của con. Khoảng 2 năm nay, căn bệnh suy thận của bà Thu phát nặng, mỗi tuần phải lọc thận từ 3-4 lần để duy trì sự sống.

Do BHYT cận nghèo không được thanh toán chi phí điều trị 100% nên mỗi tuần bà Thu phải có 700-800 ngàn đồng mới đến bệnh viện thực hiện việc lọc thận.

Chị Võ Thị Bích Phương (con gái bà Thu) cho biết: “Mẹ em sức khỏe ngày càng yếu, đi đứng phải dìu. Cha em bị thần kinh tọa, tay chân yếu không làm được việc nặng nên em phải ở nhà chăm sóc.

Tiền mấy chị gửi về cộng với trợ cấp xã hội chỉ đủ ăn uống, tiện tặn lắm mới đủ đóng viện phí cho mẹ lọc thận 1-2 lần/ tuần. Do không có tiền lọc thận đúng cữ nên mẹ em mệt hoài, lần nào qua trễ bác sĩ cũng la nhưng hoàn cảnh khó khăn quá đành chịu”.

Trong lúc bà Thu không có tiền lọc thận, gia đình chưa biết xoay xở ra sao thì mấy hôm trước, chồng bà Thu bị đột quỵ và hôn mê.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, chồng bà Thu bị vỡ mạch máu não đang theo dõi và kêu gia đình chuẩn bị vài chục triệu đồng để chụp CT, nếu sức khỏe cho phép có thể phẫu thuật.

Chị Phương bảo: “Chụp CT không được BHYT thanh toán nên gia đình phải lo. Lúc cha em nhập viện cấp cứu, mấy chị vay mượn đóng tạm ứng viện phí 5-6 triệu đồng rồi. Giờ phải đóng tiền tiếp để chụp CT nhiều lần nữa xem máu tràn trong não thế nào, có thể phẫu thuật không mà tụi em không có tiền”.

Được biết, do các con bà Thu phải tập trung lo cho cha đang nguy kịch nên không có tiền đưa mẹ đi lọc thận.

Lối xóm thấy bà Thu ở nhà một mình đã chia nhau tới lui chăm sóc, cho ăn uống chứ không giúp được việc lọc thận nên mấy ngày nay bà Thu rất mệt. Hiện các con bà Thu cũng không còn khả năng lo cho cha mẹ nên rất cần sự chia sẻ từ cộng đồng.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ liên hệ địa chỉ bà Nguyễn Thị Thu (ở ấp Phú Sơn A, xã Long Phú- Tam Bình). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN